Chỉ thiếu một dấu phẩy mà một khẩu khiệu cổ động cho kế hoạch hóa gia đình đã biến thành khẩu hiệu cổ súy cho hủ tục đa thê.
|
|
|
Những ngày gần đây, một bức ảnh ghi lại một tấm biển cổ động “lạ” ở Thái Bình đã lan truyền trong cộng đồng mạng Việt Nam với một tốc độ chóng mặt.
Đây là một tấm biển cổ động kế hoạch hóa gia đình với khẩu hiệu “Mỗi gia đình có hai con vợ chồng hạnh phúc”. Tuy nhiên, do thiếu dấu phẩy cùng cách ngắt dòng bất hợp lý, tấm biển đã bị nhiều người hiểu lầm thành: “Mỗi gia đình có hai con vợ. Chồng hạnh phúc”. Phía trên tấm biển là dòng chữ “Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư”.
![]()
Hình ảnh tấm biển gây tranh cãi được cho là chụp ở huyện Vũ Thư, Thái Bình.
Tấm ảnh này đã xuất hiện trên rất nhiều diễn đàn ở Việt Nam. Chỉ riêng mạng xã hội, tấm ảnh đã được chia sẻ hàng trăm lần với hàng chục nghìn lượt bình chọn. Kèm theo đó là rất nhiều bình luận của các cư dân mạng.
Nhiều thành viên đã không giấu nổi sự… buồn cười trước tấm biển kể trên. “Chết mất thôi. Suýt nữa thì mình bị sặc mỳ tôm vì cái ảnh này” - thành viên Tommy bày tỏ. “Mình mà có "hai con vợ" thì mình cũng thấy hạnh phúc thật!”.
Tấm biển này là một minh chứng điển hình cho việc sai lệch chỉ một dấu phẩy sẽ gây ra hậu quả to lớn.
“Lỗi viết thiếu dấu phẩy, dấu phẩy đặt trước hoặc sau từ vợ tạo thành hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Các bạn thích: "Mỗi gia đình hai con vợ, chồng hạnh phúc" hay là "Mỗi gia đình hai con, vợ chồng hạnh phúc" hơn?” -một độc giả bình luận. “Chỉ thiếu một dấu phẩy mà một khẩu khiệu cổ động cho kế hoạch hóa gia đình đã biển thành khẩu hiệu cổ súy cho hủ tục đa thê. Sức mạnh của một dấu phẩy quả là vô cùng ghê gớm!”.
Từ vấn đề “câu cú” trong tấm biển, nhiều người đặt câu hỏi cho trình độ văn hóa của những người thực hiện cũng như phê duyệt tấm biển khó hiểu này. “Sao người ta lại có thể làm những việc vô duyên như thế nhỉ. Những con người lãnh đạo và quản lí như này liệu có bằng đứa trẻ học lớp 3 không?” - thành viên TuyPhong nhận xét. “Vậy mà dám treo cái bảng hoành tráng, to đùng ở vị trí trang trọng”.
Tuy vậy, cũng có nhiều ý kiến cho rằng bức ảnh về tấm biển lạ lùng này chỉ là một sản phẩm của Photoshop. Một thành viên khẳng định: “Mình hoàn toàn có thể dùng photoshop để đưa bất kỳ nội dung gì lên tấm biển trong bức ảnh. Bảo đảm trông như "hàng" thật”.
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
Hà Nội tăng cường 2.450 chuyến xe khách phục vụ Tết Bính Ngọ 2026
Lời khai nhóm thanh niên sàm sỡ phụ nữ, hành hung người ở hầm Kim Liên
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc giành giải Vua phá lưới U23 châu Á 2026
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID
-
Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ tín dụng đen núp bóng ngân hàng
-
Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV
-
Ngày hội tòng quân 2026 diễn ra đồng loạt trên cả nước từ ngày 4–6/3
-
Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của sinh viên, lâu nhất tới 43 ngày
-
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng