Vợ chồng Huỳnh Văn Ngà, Hồ Thị Ngọc Nga đã mượn danh nghĩa là em vợ một cựu CT HĐQT của một ngân hàng lớn tại TP.HCM để thực hiện những cú lừa ngoạn mục.
|
Hai vợ chồng Huỳnh Văn Ngà và Hồ Thị Ngọc Nga |
Khoảng 22h30 ngày 19/11, tại ga đến cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất (P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM), Cơ quan điều tra Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ và đại diện của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM đã bàn giao Hồ Thị Ngọc Nga (49 tuổi) cho Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an. Nga là nghi phạm bị truy nã đặc biệt của Văn phòng Interpol, Công an TP.HCM và Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an.
Chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng
Trước đó ngày 9/7, như chúng tôi đã đưa tin, Cơ quan thi hành pháp luật Hoa Kỳ cũng đã bàn giao cho Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an Huỳnh Văn Ngà (47 tuổi) - nghi can lừa đảo hàng trăm tỉ đồng đã bị Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố số 285/50 và quyết định truy nã số 285/60 ngày 7/4/2011.
Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, chỉ trong thời gian chưa đầy hai năm, từ đầu năm 2009 đến cuối năm 2010, thông qua những hợp đồng mua bán sắt thép, vợ chồng Ngà đã nhận tiền của nhiều doanh nghiệp khác nhau nhưng không giao hàng hoặc giao hàng làm nhiều đợt. Lợi dụng lòng tin và vay mượn trên danh nghĩa cá nhân, Nga và Ngà đã chiếm đoạt tiền của nhiều khách hàng ở Q.2, Q.3, Bình Tân, Phú Nhuận, Thủ Đức (TP.HCM), tỉnh Bình Dương... với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng. Đồng thời, dựa vào danh nghĩa là em vợ của cựu chủ tịch HĐQT một ngân hàng lớn tại TP.HCM và danh nghĩa giám đốc và phó giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Thiên Sơn Phú, Ngà và Nga đã lợi dụng lòng tin của một doanh nghiệp tư nhân (tại Bình Dương) và một cá nhân (ở Q.3) để thực hiện cú lừa với gần chục tỉ đồng.
Kế hoạch đào tẩu
Nhằm chuẩn bị kế hoạch đào tẩu, hai vợ chồng Nga đã tìm cách đưa bốn đứa con của mình đi các nước bằng hình thức du học. Sau đó, Ngà đã “phù phép” để có được một quyết định ly hôn giả do TAND huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre) cấp ngày 4/3/2009, do thẩm phán Nguyễn Văn Kiều ký. Với quyết định ly hôn giả này, ngày 20/8/2010 Nguyễn Văn Ngà đã rời khỏi Việt Nam đến Hoa Kỳ theo diện du lịch, sau khi bốn người con đã xuất cảnh bằng nhiều hình thức khác nhau. Ngày 17/12/2010, Ngà đã sử dụng quyết định ly hôn trên để đăng ký kết hôn với cô T.T.T.T., ngụ tại số 6446, Lithonia, bang Georgia. Ngà đã được cấp giấy đăng ký kết hôn số 197 ngày 21/12/2010. Ngày 16/6/2011, Ngà được cấp thẻ xanh theo diện kết hôn với công dân Hoa Kỳ.
Sau khi ông Ngà đã qua Mỹ trót lọt, cuối tháng 12/2010 Hồ Thị Ngọc Nga cũng đã trốn khỏi Việt Nam bằng đường bộ qua Campuchia. Sau đó bà Nga nhập cảnh Hoa Kỳ, sống cùng với chồng tại bang Georgia. Ngày 11/5/2011, theo yêu cầu của cơ quan điều tra Việt Nam, Văn phòng Interpol phát lệnh truy nã đỏ số A-2846/5-2011. Đồng thời, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an và Văn phòng Interpol Việt Nam cũng liên hệ với Cơ quan điều tra Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ yêu cầu bắt giữ và trục xuất Nga và Ngà về Việt Nam. Sau đó, Huỳnh Văn Ngà và Hồ Thị Ngọc Nga bị bắt ngày 21/3/2013. Đến tháng 4/2013, Ngà thú nhận tội trạng là đã khai man trên giấy tờ di trú. Ngà bị giam 4 tháng cho đến ngày 8/7 thì bị dẫn độ về Việt Nam.
Trong khi đó tại Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Dân, chánh án TAND huyện Mỏ Cày Nam, khẳng định trong tháng 3/2009, TAND huyện không thụ lý vụ án hôn nhân gia đình nào có liên quan đến Hồ Thị Ngọc Nga và Huỳnh Văn Ngà. Đồng thời, không có quyết định ly hôn số 152.2009/QST-HNGD. Ông Dân còn cho biết thêm thể thức trình bày văn bản này không đúng với mẫu số 9 ban hành theo nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 của Hội đồng thẩm phán nhân dân tối cao. Ông Dân nêu rõ trong năm 2009, TAND huyện Mỏ Cày Nam chỉ ban hành 129 quyết định và bản án chứ không đến số 152. Ngoài ra, ông Dân cũng khẳng định từ trước đến nay không có thẩm phán nào tên Nguyễn Văn Kiều làm việc tại TAND huyện Mỏ Cày Nam như người đã ký vào quyết định ly hôn số 152.
Trước những chứng cứ trên, ngày 20/8/2013 Tòa án Hoa Kỳ đã ra lệnh trục xuất Hồ Thị Ngọc Nga ra khỏi Hoa Kỳ và dẫn độ về Việt Nam vào ngày 19/11, kết thúc gần ba năm chạy trốn pháp luật của cặp vợ chồng lừa đảo này.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Triệt phá đường dây mua bán vũ khí quân dụng qua mạng, bắt 42 đối tượng
Lừa đảo hơn 31,6 tỷ đồng để đánh bạc online
TP.HCM: 102 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh