Chiều 30/12, ông Hồ Quốc Nam (53 tuổi), đào được củ sắn nặng 16kg, có đường kính củ khoảng 6 tấc, trước sự chứng kiến của hàng chục người dân.
Một củ sắn khổng lồ được tìm thấy (Ảnh minh họa: Internet) |
Theo lời kể của ông Nam, gia đình ông trồng thử nghiệm củ sắn dọc theo bờ liếp đất ao nuôi tôm cách đây 1 năm, không hề bón phân gì, chỉ đào xới đất cho tơi xốp và đặt củ sắn giống mua từ chợ về trồng.
Kỹ sư Lê Đồng Dương kệ nệ nâng củ sắn khổng lồ.
Hiện chưa đào hết các liếp còn lại, tuy nhiên, đa phần số đã thu hoạch đều có trọng lượng từ 0,5-4kg, riêng có 1 củ mới phát hiện có trọng lượng “khủng” làm cả xóm ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên mới thấy củ sắn to như thế.
Người dân quanh vùng này còn cho biết, trên đất bờ bao nuôi tôm họ đã trồng nhiều loại cây phát triển rất tốt, cho trái/củ khá to và ngon.
Chuyên gia Phạm Giang Nam (Đại học Bạc Liêu), nhận định: Đồng đất tiểu vùng này khá tốt, thích nghi cao đối với cây trồng lấy củ (sắn, khoai mì, khoai lang, gừng, kể cả cây khóm giá trị cao), gợi mở hướng nghiên cứu phát triển màu, cây công nghiệp trên nền đất bờ bao nuôi tôm trong hệ thống canh tác mới.
Kỹ sư Lương Ngọc Lân - Giám đốc sở NN-PTNT Bạc Liêu, cử cán bộ kỹ thuật tiến hành kiểm tra sự việc, đồng thời chỉ đạo khảo sát nhanh hiện trạng canh tác màu trên bờ bao đất nuôi tôm và yêu cầu báo cáo cụ thể.
- Số phận những người con nuôi của danh hài Hoài Linh: Người qua đời, kẻ 'lên xuống' thất thường
- Ngôi mộ 20 tỷ đồng của cậu bé 8 tuổi ở TP.HCM: Nhìn qua như dinh thự kiểu Pháp
- Độ ẩm đất đá bão hòa, cảnh báo 3 tỉnh nguy cơ sạt lở cao
- Mỏ vàng dưới biển ở ngay sát Việt Nam, trữ lượng lên tới 1500 tấn
- Học sinh Hà Nội rơi nước mắt vì câu chuyện bạn nhỏ mất cha nơi Làng Nủ
- Mùa đông 2024 đến sớm, thời tiết sẽ rét và khắc nghiệt hơn mọi năm
- Loạt chính sách mới sẽ có hiệu lực kể từ tháng 10/2024
- Vì sao Hoài Linh mặc kệ Hoài Lâm?