UBND TP Cà Mau cho rằng việc Công ty Công Lý thông báo phát hiện trên 300 xác thai nhi là không có thật, phải chấn chỉnh, nghiêm túc rút kinh nghiệm.
|
|
|
Sáng 22/8, ông Phan Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND TP Cà Mau (Cà Mau), cho biết trước tình trạng xử lý xác thai nhi không đúng quy trình của Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau, TP đã giao cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) phối hợp cùng UBND phường Tân Xuyên, đại diện nhà máy cùng công an xử lý vụ việc khi gặp trường hợp tương tự.

Một trong những quy trình xử lý rác tại Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau. Ảnh: Nhật Tân.
Cụ thể, khi phát hiện xác thai nhi lẫn với rác thải được xe chở vào nhà máy, lực lượng được phân công tiến hành xác minh xem có liên quan đến vụ án nào hay không để chuyển cơ quan điều tra. Nếu không có án sẽ làm các thủ tục an táng theo phong tục.
Chỉ đạo trên của UBND TP Cà Mau xuất phát từ vệc Công ty TNHH xây dựng - thương mại - dịch vụ Công Lý (Công ty Công Lý) gửi báo cáo cho UBND tỉnh Cà Mau có nội dung phát hiện hơn 300 xác thai nhi trong 7 năm hoạt động.
Công ty này thông báo đã chôn cất các thai nhi trong khuôn viên nhà máy nhưng đến nay không còn quỹ đất, nếu hỏa thiêu thì đơn vị không có kinh phí. Lấy lý do này, Công ty Công Lý xin UBND tỉnh Cà Mau xem xét hỗ trợ việc chôn cất thai nhi, đồng thời kiểm tra, kiểm soát rác từ đầu nguồn để giảm thiểu việc thai nhi theo xe rác vào nhà máy.
Vào cuộc kiểm tra, Công an Cà Mau và các ngành chức năng chỉ khai quật được 9 hủ sành được cho là chứa thi thể thai nhi. Kết quả giám định mẫu vật trong 9 hũ sành này, Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định mẫu vật là xương người, tuổi xương ở giai đoạn bào thai.
Theo lãnh đạo UBND TP Cà Mau, việc phát hiện xác thai nhi lẫn trong rác thu gom về nhà máy xử lý rác thải là có thật. Tuy nhiên, chưa có căn cứ đánh giá chính xác về số lượng, thời gian xảy ra và nguồn gốc thai nhi.
Đối với việc phát hiện trên 300 xác thai nhi trong 7 năm, UBND TP Cà Mau cho rằng con số này không có thật. Vì vậy, Công ty Công Lý phải chấn chỉnh, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc cung cấp thông tin và phải thông tin chính xác, đúng sự thật.
Trong lúc những "lùm xùm" tại Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau chưa được giải quyết dứt điểm thì Phó tổng giám đốc Công ty Công Lý là Tô Công Lý (35 tuổi, ngụ phường 8, TP Cà Mau) bị Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an bắt về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công nhân xử lý rác thải tại nhà máy do Công ty Công Lý làm chủ đầu tư. Ảnh: Việt Tường.
Cơ quan chức năng xác định Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau thực hiện theo chính sách ưu đãi từ Nghị định 04/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 50% vốn (40% ngân sách Trung ương và 10% ngân sách tỉnh), còn lại là vốn của doanh nghiệp.
Từ việc được hưởng ưu đãi đầu tư, ông Lý bị cáo buộc lập hồ sơ thanh toán, chiếm đoạt tiền Nhà nước tại một số hạng mục xây dựng nhà máy xử lý rác.
|
Tô Công Lý là con trai trưởng của ông Tô Hoài Dân, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Công Lý, có vốn điều lệ 1.450 tỷ đồng (Lý chiếm 29,88%, tương đương 433,3 tỷ). Ông Dân là một đại gia có tiếng về điện gió ở Việt Nam. Công ty Công Lý là chủ đầu tư Nhà máy Điện gió Bạc Liêu, Điện gió Khai Long ở xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau và Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn tham gia dự án Nhà máy điện gió Công Lý Sóc Trăng giai đoạn 1 (chủ đầu tư là Công ty cổ phần Super Wind Energy Công Lý Sóc Trăng) và giai đoạn 3 Nhà máy Điện gió Bạc Liêu (Công ty cổ phần Super Wind Energy Công Lý Bạc Liêu làm chủ đầu tư). Tổng vốn đầu tư các dự án này lên trên 24.700 tỷ đồng. |
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Lừa đảo hơn 31,6 tỷ đồng để đánh bạc online
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em