Cô bị chế giễu vì thân hình quá lớn, làn da quá đen và các nét trên khuôn mặt quá bình thường trong suốt một năm làm giáo viên dạy tiếng Anh ở Daegu.
|
Perez bị chê là quá to, quá cao và quá đen khi sống tại Hàn Quốc |
Hàn Quốc, quốc gia năm ngoái đã dành danh hiệu "thủ đô phẫu thuật thẩm mỹ" từ tay Brazil, đã trở thành nơi có tỷ lệ các ca phẫu thuật thẩm mỹ tính trên đầu người cao nhất thế giới.

Các thí sinh lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Hàn Quốc năm nay bị nghi đã phẫu thuật thẩm mỹ vì có khuôn mặt na ná như nhau
Và đối với một nhà văn trẻ, sự coi trọng về vẻ ngoài cũng như và sùng bái văn hóa phương tây của người Hàn Quốc cực đoan tới nỗi cô quyết định bỏ nghề giáo viên để chuyển tới Mỹ sinh sống.
Trong một bài luận gửi cho Buzzfeed, Ashley Perez, cô gái mang bốn dòng máu: Cuba, Philippines, Hàn Quốc và Mỹ đã miêu tả việc cô bị chế giễu về thân hình quá lớn, làn da quá đen và các nét trên khuôn mặt quá bình thường như thế nào trong suốt một năm làm giáo viên dạy tiếng Anh ở Daegu.
Perez, trong độ tuổi 20, giải thích rằng mặc dù cô có khuôn mặt tròn trịa và gò má cao giống các đồng nghiệp người Hàn Quốc khác, nhưng các nét "không giống ai" của cô khiến cô bị nhiều người soi mói.
"Trong trường hợp của tôi, tôi quá cao, quá to và quá đen, các đặc điểm được coi là không đẹp theo tiêu chuẩn của người Hàn," cô viết. Perez thừa nhận nhiều lúc cô cảm thấy khó khăn để trở thành một người Hàn Quốc thực sự hơn là những người bạn da trắng của cô sống tại đây.
Những người bán hàng tại các cửa hàng mỹ phẩm sẽ nói rằng làn da của cô quá đen để có một sản phẩm phù hợp.
Perez cũng gặp khó khăn trong việc chọn trang phục vừa vặn vì có thân hình to lớn hơn người Hàn Quốc.
"Trái với ở Mỹ, tôi nhỏ hơn những phụ nữ cỡ trung bình, còn ở Hàn Quốc, tôi thực sự cảm thấy mình là một con cá voi," cô viết.

Cô đã quyết định chuyển tới Mỹ sinh sống vì không thích nghi được với quan niệm về cái đẹp ngay trên quê hương mình
Quả thực, để thay đổi diện mạo của mình, 20% phụ nữ từ 19-49 tuổi ở Seoul thừa nhận rằng đã nhờ tới dao kéo để "tút" lại nhan sắc.
Theo Hiệp hội Bác sĩ Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc tế, các phẫu thuật phổ biến nhất bao gồm tạo hai mí, đốt mỡ và nâng mũi.
"Tôi nghĩ rằng Hàn Quốc có một quan niệm quá khắt khe và hẹp hòi về cái đẹp bởi chúng ta đang ở trong một xã hội đồng nhất dân tộc và mọi người đều đẹp như nhau," Joo Kwon, người sáng lập trung tâm thẩm mỹ JK tại Hàn Quốc cho hay.
Quá mệt mỏi với cuộc sống trong một nền văn hóa mà bản thân không thể hòa nhập theo đúng nghĩa đen, Perez quyết định bỏ nghề giáo viên và quay trở về Mỹ.
Cô buồn bã thừa nhận rằng cô cảm thấy phát ốm vì cảm giác xấu xí tại chính quê hương của mình.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận thêm bản án 11 năm tù
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to