Vụ việc đôi nam nữ chửi bới, đe dọa, đòi 'xử' 141 đã được chuyển sang công an quận để kiểm ra, xử lý theo quy định.
![]() |
Xin không được, người đàn ông này liên tục lăng mạ, chửi bới, đòi 'xử' 141 khi vi phạm giao thông ngày 5/2 vừa qua. |
Trao đổi với PV về sự việc đôi nam nữ vi phạm luật giao thông chửi bới, đe dọa, đòi “xử” 141 vào ngày 5/2 vừa qua, Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng Phòng CSGT Hà Nội cho biết, sau khi nhận được thông tin trên, lãnh đạo Phòng đã đề nghị Tổ công tác Y8/141 (tổ trực tiếp làm nhiệm vụ tại chốt ngã tư đường Trường Chinh - Giải Phóng hôm đó) báo cáo lại vụ việc này để xem xét, xử lý.
“Đây không phải là trường hợp hiếm gặp của lực lượng 141 công an thành phố hay CSGT khi làm nhiệm vụ được giao. Đó là những áp lực không nhỏ của anh em cán bộ, chiến sĩ ở ngoài đường.
Việc những người dân có những lời nói kích động, thiếu văn hóa ngay trước mặt lực lượng chức năng cũng cần phải kiểm tra và xử lý nghiêm. Tuy nhiên, lực lượng CSGT không nằm trong thẩm quyền để xử lý những hành vi vi phạm như: chống đối, chửi bới, lăng mạ… lực lượng làm nhiệm vụ trên đường của người dân.
Toàn bộ hồ sơ về vụ việc này, chúng tôi đã gửi đề nghị sang công an quận kiểm tra, xác minh và đưa ra hình thức xử lý nếu xác định được hành vi vi phạm của người dân ngày hôm đó là có, để tăng tính răn đe những người khác nữa” - Đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết thêm.
Trung tá Phùng Văn Minh - Tổ trưởng tổ Y8/141 (Công an Hà Nội) cho biết, vào khoảng 23h45, ngày 5/2/2014, trong lúc tổ công tác làm nhiệm vụ tại ngã tư đường Trường Chinh - Giải Phóng thì phát hiện người đàn ông điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm.
“Sau khi kiểm tra hành chính, người đàn ông này không xuất trình được giấy tờ xe. Chúng tôi đã đề nghị người vi phạm về lấy giấy tờ xe thì anh này quay ra xin bỏ qua lỗi đó. Chúng tôi không đồng ý và lập biên bản giữ xe 7 ngày theo quy định thì anh này qua ra cãi cự, chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ.
Sau đó, chúng tôi đưa phương tiện vi phạm lên thùng xe, thì người này và một phụ nữ nữa liên tục chửi bới hướng vào tổ công tác đang đứng bên trong khu vực dây phản quang làm nhiệm vụ theo quy định. Do người dân đứng ở ngoài khu vực dây phản quang nên tất cả anh em làm nhiệm vụ lúc đó cũng đành mặc cho những người đó làm theo ý của mình” - Trung tá Phùng Văn Minh cho hay.
Cũng theo Trung tá Minh, sự việc dẫn đến hành động thiếu kiềm chế của người vi phạm giao thông này đã được báo cáo lên lãnh đạo Phòng CSGT và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội để xem xét, xử lý theo quy định.
Trước đó, trao đổi với PV, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hà Nội, đã hết sức bất bình trước những hành động và lời nói thô tục thiếu văn hóa của hai người vi phạm nói trên.
Đại tá Giáp khẳng định, với những thái độ thách thức và những lời chửi thô tục của hai người vi phạm giao thông trên, có thể làm rõ về tội gây rối trật tự và chống người thi hành công vụ.
“Trước mắt Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội đang giao cho tổ công tác Y8/141, làm việc với hai đối tượng trên, nếu có thể phòng sẽ phối hợp mời hai đối tượng này về cơ quan công an để làm rõ”, Đại tá Giáp nói.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'


-
Công an cảnh báo nóng về thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện
-
Làm lộ thông tin nhạy cảm của người tiêu dùng có thể bị phạt tới 80 triệu đồng theo Nghị định mới
-
Hành vi livestream tuyên truyền sai sự thật có bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật hiện nay?
-
Kể từ bây giờ, người dân đi xe máy không chính chủ ra đường sẽ bị CSGT tịch thu xe, đúng không?




-
Xã nhỏ nhất Việt Nam nhưng mật độ dân số cao gấp 16 lần Hà Nội sắp sáp nhập để trở thành đô thị ven biển
-
Tin vui cho hàng triệu Giáo viên: Được xếp lương cao nhất trong thang bậc hành chính, đãi ngộ riêng biệt, thêm cơ chế bảo vệ danh dự
-
Dự kiến tên gọi và trung tâm chính trị - hành chính của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập
-
Quy định mới nhất về khoảng cách bật xi nhan trước khi rẽ, người tham gia giao thông lưu ý kẻo dính phạt
-
Một tỉnh nghèo miền núi bất ngờ lọt top 5 tỉnh thành tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, vượt mặt Hải Phòng, Quảng Ninh
-
2 tỉnh sở hữu ‘kho vàng’ lớn nhất miền Bắc: Trữ lượng nhiều vô kể, vẫn còn ‘ngủ yên’ dưới lòng đất
-
Rất nhiều người không biết: Muốn cấp đổi Căn cước, VNeID bắt buộc phải cập nhật định danh mức độ 2
-
'Qua sắp xếp, nhiều tỉnh miền núi sẽ có biển và tỉnh miền biển sẽ có núi'