Sáng 3-11, nguồn tin từ Viện KSND huyện Krông Bông (Đắk Lắk) xác nhận đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi bé gái tử vong.
|
|
|
Sáng 3-11, nguồn tin từ Viện KSND huyện Krông Bông (Đắk Lắk) xác nhận đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi bé gái tử vong sau khi uống sirô Unikids IQ.
Nạn nhân là bé Trần Mai Khánh Băng (4 tuổi, trú tổ dân phố 2, thị trấn Krông Kmar, Krông Bông) chết tối 1-11, trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Theo mẹ bé, chị cho con uống khoảng 5ml (rót vào nắp chai, khuyến cáo trên nhãn hiệu chai thuốc, trẻ từ 1 - 5 tuổi chỉ uống 7,5 ml/ngày - PV) trước bữa ăn tối.
Lúc đang uống thuốc bé Băng kêu đắng nên mẹ bé lấy lại nắp thuốc, không cho con uống nữa.
Một lúc sau Băng ngất lịm, gia đình đưa đi cấp cứu thì bé đã tử vong.
Chai thuốc sirô cháu Băng uống đã được cơ quan công an thu
giữ - Ảnh do cán bộ Viện KSND cung cấp
“Cơ quan pháp y đã khám nghiệm tử thi, tạm thời chưa thể xác định nguyên nhân tử vong của cháu bé” - nguồn tin từ Viện KSND cho biết thêm.
Bác sĩ Trần Ngọc Minh - giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông - thông tin tối 1-11, chị Mai Thị Tâm Khuê (mẹ cháu Băng) đưa con đến bệnh viện cấp cứu, nói vừa uống thuốc sirô, cháu bé trong tình trạng mê man, bất tỉnh.
“Tuy nhiên, qua khám sơ bộ bệnh viện phát hiện cháu Băng đã tử vong nên chỉ làm thủ tục để người nhà đưa về lo hậu sự, không nhập viện” - bác sĩ Minh nói.
Theo bác sĩ Trần Ngọc Minh, sirô Unikids IQ (chai 100ml, do Công ty cổ phần Dược Hậu Giang, TP Cần Thơ sản xuất và phân phối) là biệt dược kích thích tiêu hóa - một dạng thực phẩm chức năng dùng cho trẻ biếng ăn. Nguyên nhân tử vong sẽ do cơ quan pháp y, công an kết luận nhưng nhiều khả năng là do cháu bé sặc thuốc, suy hô hấp.
Tiếp nhận thông tin về vụ việc cháu bé ở Đắk Lắk, ông Đoàn Đình Duy Khương - giám đốc marketing Công ty CP Dược Hậu Giang - cho biết: Unikids IQ là thực phẩm chức năng chứa các vitamin tổng hợp, giúp tăng cường sức đề kháng và bồi bổ cơ thể.
Ngay tối 2-11, hai lãnh đạo Công ty CP Dược Hậu Giang đã đến Đắk Lắk để tìm hiểu các thông tin liên quan.
Trong khi chờ thông tin làm rõ từ phía cơ quan chức năng, công ty cũng có nghi vấn rằng nếu uống thuốc hay thực phẩm chức năng nào đó, người dùng bị ngộ độc hay dị ứng thì các triệu chứng cũng diễn ra từ từ; không thể quá nhanh như trúng thuốc độc. Bên cạnh đó loại xirô này có vị ngọt chứ không kêu “thuốc đắng” như vậy.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
TP.HCM: 102 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh