Chủ tịch xã “tranh” nghèo với dân

Làm Chủ tịch xã Cam Phước Đông (TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) được vài năm, ông Nguyễn Sung liên tục bị người dân tố cáo lộng hành...

Bà Nguyễn Thị Chí (trú thôn Trà Sơn, Cam Phước Đông) tố cáo: Nhà ông Chủ tịch to đẹp, vợ chồng ông khỏe mạnh, vậy mà vẫn cố tình ghép 2 con đẻ vào hộ khẩu của mẹ ruột để hưởng chính sách hộ nghèo. Nhờ vậy, con ông sau đó được vay vốn hỗ trợ sinh viên hoàn cảnh khó khăn, được miễn giảm học phí…

Rất nhiều hộ dân bức xúc với cách điều hành của ông Chủ tịch xã.

Trong khi đó, nhiều hộ dân trong xã nghèo thực sự lại không được công nhận hộ nghèo như hộ bà Nguyễn Thị Thân (thôn Hòa Bình), bà Nguyễn Thị Nghĩa (thôn Thống Nhất), Nguyễn Thị Đông (thôn Hòa An)... Tiếp chúng tôi trong căn nhà đất sắp sập, bà Ngô Thị Đông (82 tuổi) với cánh tay phải bị gãy rưng rưng kể: “Con gái tôi (chị Trang Thị Đạo, 52 tuổi) bị bệnh tim nặng, tôi già yếu, nhà tôi thế này nhưng vẫn không được là hộ nghèo, con nằm viện không được hưởng BHYT hộ nghèo”.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa (thôn Thống Nhất) còn có đơn tố cáo: Gia đình tôi có thửa đất rộng 3.000m2 đã sinh sống, canh tác và đóng thuế gần 20 năm qua. Nhưng nhiều lần đề nghị cấp “sổ đỏ” đều bị từ chối. Chủ tịch xã “gạ” tôi nếu đồng ý chia cho ông ta nửa diện tích đất thì sẽ làm được sổ đỏ, nhưng tôi từ chối. Ít lâu sau, ông Chủ tịch ký thông báo yêu cầu gia đình tôi phải tự dỡ nhà để Nhà nước thu đất xây dựng nhà đa năng. Thật vô lý vì thời điểm đó nhà đa năng đã bắt đầu được xây dựng ở khu đất nằm đối diện nhà tôi.

Ông Nguyễn Sung còn bị dân tố cáo nhiều “tội” khác, như vô cớ “tạm giữ” sổ đỏ của hàng loạt hộ dân trong nhiều năm. Đến khi bị đòi ráo riết thì đưa ra cuốn sổ mới, trong đó diện tích đất của họ đã bị “xén” bớt không rõ nguyên do…

Những việc làm sai trái của ông Sung đã được Thanh tra tỉnh Khánh Hòa làm rõ một phần. Theo quyết định của cơ quan Thanh tra (ban hành đầu tháng 11/2011), “ông Sung là Chủ tịch xã mà để 2 con được hưởng chính sách người nghèo đã gây dư luận không tốt trong dân. Việc ông Sung tự ý xác lập hồ sơ chia tách thửa đất của bà Nghĩa trong sổ bộ địa chính và yêu cầu bà Nghĩa tháo dỡ vật kiến trúc trên đất là không đúng trình tự thủ tục và thẩm quyền...”.

Ông Sung đã có những sai trái rõ ràng như vậy trong nhiều năm, nhưng ngày 10/4, trao đổi với PV, ông Lâm Ngọc Trọng – Bí thư Đảng ủy xã Cam Phước Đông - vẫn cho rằng, năm 2011, ông Nguyễn Sung là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ(?!).