Đây là một trong những kiến nghị của Bộ GTVT tại phiên điều trần về lĩnh vực vi phạm giao thông đường bộ do Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức sáng 24/4, nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm GTVT trong thời gian tới.
|
|
|
Trong báo cáo, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng nêu khá chi tiết tình hình vi phạm giao thông đường bộ trong năm 2011, kết quả xử phạt cũng như những vướng mắc gặp phải trong quá trình xử phạt vi phạm giao thông đường bộ (GTĐB).
Để chấn chỉnh, Bộ trưởng GTVT kiến nghị Ủy ban Pháp luật của Quốc hội hoàn thiện dự luật Xử phạt vi phạm hành chính theo hướng quy định đầy đủ các chức danh đã được quy định trong các luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác, đặc biệt chú ý đến các chức danh từ cơ sở vì “đây là lực lượng chủ yếu phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính”.
Ông Thăng cũng đề nghị trong dự luật này có quy định một điều về thẩm quyền xử phạt cho lực lượng giao thông tương tự như lực lượng hải quan, thuế, kiểm lâm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Về mức xử phạt hành chính, Bộ GTVT đề nghị tăng mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giao thông vận tải, vì cho rằng “hiện nay ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông rất trầm trọng, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông đường bộ (200 triệu đồng)”.
Đặc biệt, bộ này kiến nghị “quy định tịch thu và sung công đối với các trường hợp nguy hiểm cho xã hội như đua xe trái phép (không phân biệt chủ sở hữu) vì đối tượng đua xe phần lớn là thanh niên, người chưa đủ 18 tuổi, xe sử dụng để đua có giấy đăng ký xe mang tên người khác (người thân trong gia đình hoặc mua xe không chuyển tên chủ sở hữu)”.
Đi liền với quy định trên, cần quy định tạm giữ phương tiện đối với người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện; quy định chủ xe ô tô phải mở và duy trì tài khoản tại ngân hàng, coi đây là điều kiện bắt buộc để phương tiện tham gia giao thông…; bổ sung quy định hình thức xử phạt bổ sung là tạm giữ phương tiện.
Chống người thi hành công vụ ngày càng tăng
Theo báo cáo (từ 1/1/2011 đến 29/2/2012) của Bộ Công an tại phiên điều trần, tình hình tụ tập, gây rối trật tự công cộng, đi mô tô, xe máy tốc độ cao, lạng lách và đua xe trái phép diễn ra nhiều tại một số đô thị lớn, đặc biệt là tại TP. HCM, Hà Nội.
Những năm trước đây, đua xe trái phép có tổ chức, có quy mô nhưng những năm gần đây, đua xe thường diễn ra tự phát, một nhóm 5 - 7 xe rú ga. Tại TP.HCM, có nhóm tụ tập đến hàng trăm xe dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng và các xe khác chạy theo, gây mất TTATGT, trật tự an toàn xã hội, nhất là những ngày diễn ra các sự kiện thể thao, bóng đá có đội tuyển Việt Nam tham gia.
Lực lượng công an đã bắt giữ 1.150 trường hợp vi phạm, trong đó khởi tố 22 trường hợp gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép.
Cũng theo báo cáo của Bộ Công an, tình hình chống CSGT khi thi hành công vụ những năm gần đây diễn biến hết sức phức tạp, đã xảy ra 56 vụ, làm 18 đồng chí bị thương, đã bắt 63 đối tượng giao cho cơ quan điều tra xử lý; so với cùng kỳ năm trước tăng 5 vụ.
Tương tự đề xuất của Bộ GTVT, Bộ Công an cũng đề nghị Ủy ban Pháp luật tham mưu cho Quốc hội giữ nguyên quy định về hình thức xử phạt bổ sung như Chính phủ đã trình trong dự luật Xử lý vi phạm hành chính, theo đó cho phép tịch thu phương tiện sử dụng để đua xe trái phép, không phân biệt chủ sở hữu.
Nâng thẩm quyền xử phạt cho cán bộ chiến sĩ CAND lên mức 2 triệu đồng để giảm bớt phiền hà, tốn kém, tránh cho nhân dân phải đi lại nhiều lần để thi hành quyết định xử phạt vì hầu hết các quy định hiện hành của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực GTĐB đều vượt quá thẩm quyền của cán bộ, chiến sĩ CAND.
Fenwick Trần là ai? Cuộc đời và sự nghiệp của Fenwick
TP.HCM: 102 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Xác minh vụ nữ sinh lớp 7 bị bố đánh phải nhập viện
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc