Bóng đá Việt Nam đang bỏ xa Thái Lan tới 19 bậc trên BXH FIFA. Liệu đây có phản ánh đúng bộ mặt của 2 đội tuyển trong thời gian qua?
|
|
|
Kể từ khi HLV Park Hang Seo kết duyên với bóng đá Việt Nam, “Những ngôi sao vàng” đã có bước nhảy vọt từ vị trí 130 (BXH FIFA tháng 9/2017) lên hạng 96 thế giới công bố hôm 14/6 với 1232 điểm.
Như vậy, Việt Nam đã tăng 34 bậc sau gần 2 năm, trong khi Thái Lan lại rơi rụng ở hạng 115 thế giới, tức kém Việt Nam 19 bậc.

Việt Nam đang bỏ xa Thái Lan
Nếu chỉ nhìn vào thứ hạng giữa 2 đội, rõ ràng đang có sự chênh lệch khá lớn giữa Việt Nam và Thái Lan ở thời điểm hiện tại. Kết quả này thực tế đều dựa vào chiến tích của thầy trò Park Hang Seo bao gồm chức vô địch AFF Cup 2018, vào đến tứ kết Asian Cup 2019, hay chiến thắng trước chính người Thái tại King’s Cup 2019.
Ở giải đấu được tổ chức trên sân nhà, 2 thất bại liên tiếp trước tuyển Việt Nam và Ấn Độ đã khiến “Voi chiến” mất tổng cộng 9,1 điểm và từng khiến họ tụt 4 bậc rơi xuống vị trí 118 thế giới với 1.165 điểm.
Theo nguyên tắc tính điểm FIFA, bất cứ đội tuyển bóng đá nào trên thế giới thi đấu tốt và giành chiến thắng trong các trận thi đấu quốc tế sẽ được cộng điểm để chiếm vị trí cao trên bảng xếp hạng thế giới.
Bởi vậy, vị thế của bóng đá Việt Nam được cải thiện đáng kể chỉ sau một quãng thời gian ngắn đa phần nhờ việc thi đấu thành công trên đấu trường khu vực, hay cấp châu lục. Ở chiều ngược lại Thái Lan không có bất cứ thành tích nào chú ý, ngoài ra họ cũng liên tục thua ở các giải đấu quan trọng nên thứ hạng thấp trên BXH FIFA là điều khó tránh khỏi.
Có thể lấy ví dụ ngay ở giải đấu CAN 2019, ĐT Madagascar đã tạo nên cú sốc khi đánh bại “ông lớn Châu Phi” Nigeria với tỉ số 2-0. Thắng lợi lịch sử này giúp đảo quốc trên Ấn Độ Dương có bước thăng tiến chóng mặt trên BXH FIFA từ hạng 108 lên hạng 96 thế giới (nhận thêm 40,7 điểm và tăng 12 bậc).
Hay ở giải đấu CONCACAF, nổi bật trong số này là bước nhảy vọt thần kỳ của đội tuyển Haiti. Sau khi đánh bại đội chủ nhà Canada với tỉ số 3-2 tại bán kết, Haiti đã thu về 21,72 điểm và nhảy 19 bậc lên hạng 82 thế giới.
Những biến động này một lần nữa cho thấy tính khách quan và độ chính xác của BXH FIFA vẫn chỉ là để tham chiếu thứ hạng tạm thời, chứ không thể phản ánh hết thực lực của cả nền bóng đá. Bởi vậy, Việt Nam vẫn cần duy trì sự ổn định để tiếp đà thăng tiến, đồng thời tạo nên những "cơn địa chấn" nhằm bứt phá trên BXH FIFA.
Bởi dù sao đi nữa, nó cũng rất quan trọng. Vì nhờ có một trí trong Top 100 thế giới, ĐT Việt Nam mới có mặt trong Top 15 đội mạnh nhất khu vực châu Á, giành suất trong nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2022.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Đội tuyển Việt Nam nhận 'mưa' tiền thưởng sau chiến thắng trước Thái Lan
Xesaigon.vn cập nhật bảng giá thuê xe du lịch TPHCM minh bạch trong từng khoản phí
Uy tín và minh bạch - Hai yếu tố then chốt khiến Sim24h được nhiều doanh nhân, người nổi tiếng tin tưởng
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
-
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông