Trong khi nhiệt độ ngoài trời vào ban đêm xuống tới âm độ nhưng người chồng này vẫn bắt vợ và hai con trai phải ngủ ở căn lều bên ngoài nhà chỉ vì cô này đang đến kỳ kinh nguyệt.
|
Sự việc xảy ra tại ngôi làng hẻo lánh Budhinanda, cách thủ đô Kathmandu của Nepal khoảng 400 km về phía tây bắc. Một người phụ nữ 35 tuổi cùng hai cậu con trai lần lượt 12 và 9 tuổi, đã tử vong trong căn lều gần nhà sau khi ngủ qua đêm tại đây.
Theo Dailymail đưa tin, do người phụ nữ này đang đến ngày "đèn đỏ" nên chồng cô đã bắt cô phải tới ngủ ở một căn lều đơn sơ, cách nhà một đoạn. Hai cậu con trai do không có ai chăm sóc nên cũng ra đó ngủ cùng mẹ. Tới sáng ngày 9/1 vừa qua, người dân địa phương đi qua thì phát hiện 3 mẹ con đã tử vong.
Ba mẹ con đã tử vong sau khi người chồng bắt dọn ra lều ngủ vì vợ "đến ngày" (Ảnh minh họa)
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy 3 mẹ con đã qua đời do hít phải khí độc carbonmonoxide sau khi đốt lửa để sưởi ấm. Nhiệt độ những đêm vừa qua tại Nepal có lúc xuống âm độ C. Họ phải ngủ mấy đêm liền trong một căn lều nhỏ xíu vô cùng đơn sơ, chật chội và bừa bộn, hầu như chẳng có đồ đạc gì. Khi được tìm thấy, một vài phần của quần áo mà 3 mẹ con mặc cũng bị cháy.
Đây là một trong những hủ tục lâu đời của người dân Nepal. Khi phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt, họ sẽ bị xua đuổi, không được ở trong nhà, không được đi chùa hay lại gần những người khác. Người dân nơi đây cho rằng kinh nguyệt của phụ nữ là thứ dơ bẩn và đen đủi.
Những người phụ nữ khi "đến ngày" sẽ phải dọn ra ở trong một căn lều chật chội và bẩn thỉu cho đến khi hết kỳ mới được trở về nhà. Do không được tắm rửa chung với mọi người, không ít phụ nữ đã chết vì nhiễm trùng. Họ còn phải đối mặt với nhiều nguy cơ khác như nhiễm lạnh, bị xâm hại tình dục hoặc bị động vật hoang dã tấn công.
Phụ nữ Nepal đối mặt rất nhiều nguy cơ khi đến kỳ kinh nguyệt.
Hủ tục này đã bị Tòa án tối cao Nepal ra lệnh cấm từ năm 2005, đồng thời ban hành luật mới và hình sự hóa từ năm 2018. Những người bắt phụ nữ phải ngủ ngoài nhà khi đến kỳ kinh nguyệt sẽ phải đối mặt với án tù 3 tháng hoặc nộp phạt 3.000 rupee Nepal (hơn 600 nghìn đồng). Tuy nhiên, tình trạng này vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ tại các vùng núi, vùng nông thôn xa xôi, hẻo lánh.
Đối với trường hợp trên, giám đốc công an huyện Bajura, ông Chetraj Baral cho biết đang hỏi ý kiến các luật sư về việc có nên buộc tội người chồng hay không. Thi thể của 3 mẹ con vẫn đang được tạm giữ để kiểm tra thêm, sau đó sẽ trả về gia đình để mai táng.
- Các nhà khoa học phát hiện nhiều loài mắc cùng một 'căn bệnh' trước khi tuyệt chủng
- Tử Cấm Thành rộng lớn xa hoa, vì sao không có nổi một nhà vệ sinh? Đọc xong mới thấy người xưa thông minh thế nào!
- Bí ẩn thủy quái Hồ Nam thập niên 1950: Sau khi bắt được sinh vật dưới nước, 'thảm họa' kéo theo khiến nhiều người phải suy ngẫm
- Lan đột biến chưa là gì, loại cây này có giá 9.000 tỷ, thân gỗ tỏa sáng như vàng ròng nhưng cho giống cũng không ai dám trồng
- Danh hài Hoài Linh sau sóng gió lớn nhất cuộc đời: Kín tiếng, đi diễn ủng hộ nghệ sĩ trẻ chứ không màng cát sê
- Tỉnh nào có nhiều thành phố nhất Việt Nam hiện nay?
- Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam cao thứ mấy?
- Không phải Hà Nội, đây là thành phố tại Việt Nam sẽ trở thành 'mỏ vàng' nhận đầu tư quốc tế tại Châu Á?
- Từ 01/07: Những địa phương này có thể tăng lương tối thiểu vùng lên đến 21%
- Hoa hậu Thùy Lâm bị đào lại loạt ảnh cách đây 17 năm, sắc vóc thế nào mà ai cũng trầm trồ?
- Hà Nội sẽ biến bãi rác lớn nhất thủ đô thành công viên, là điểm đến check-in mới cho giới trẻ
- 'Vua quảng cáo' của showbiz kiếm 1,5 tỷ đồng trong 30 giây: Phá sản trắng tay, hôn nhân tiêu tan