Ngày 29/9, Hạ viện Mỹ đã thống nhất sẽ trì hoãn một năm thi hành luật Cải cách y tế của Tổng thống Barack Obama.
|
Trụ sở Hạ viện Mỹ tại thủ đô Washington - Ảnh: Reuters |
Đây được xem là một động thái khiến chính phủ Mỹ tiến gần đến nguy cơ phải ngưng hoạt động lần đầu tiên trong vòng 17 năm qua.
Với tỉ lệ 231 phiếu thuận và 192 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua việc trì hoãn một năm thực thi luật Cải cách y tế của chính quyền Obama, thường được gọi là Obamacare, và bổ sung quyết định này vào dự luật Ngân sách hoạt động cho đến ngày 15.12 của chính phủ, Reuters cho hay.
Tương tự, với tỉ lệ 248 phiếu ủng hộ và 174 phiếu chống, Hạ viện Mỹ cũng bác bỏ thuế đánh lên thiết bị y tế, vốn được đề xuất để tài trợ cho các chương trình y tế theo quy định của luật Obamacare.
Dự luật Ngân sách với hai bổ sung sửa đổi nói trên hiện đang được chuyển ngược lại cho Thượng viện Mỹ.
Hạ viện cũng đã bỏ phiếu thông qua dự luật tiếp tục tài trợ cho quân đội trong trường hợp chính phủ cạn tiền. Đây là một dấu hiệu cho thấy nghị sĩ Hạ viện Mỹ dường như đã chuẩn bị đón nhận khả năng chính phủ phải ngưng hoạt động.
Hôm 28.9, ông Harry Reid, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, cảnh báo dự luật Ngân sách mà Hạ viện thông qua sẽ bị bác khi được chuyển cho Thượng viện, dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày 30.9.
Tổng thống Mỹ Obama cũng đã lên tiếng đe dọa sẽ phủ quyết bất kỳ dự luật nào trì hoãn chính sách cải cách y tế của ông.
Được biết, các nghị sĩ đảng Cộng hòa chiếm đa số tại Hạ viện Mỹ, còn thành viên đảng Dân chủ kiểm soát Thượng viện.
Giới quan sát nhận định ít có khả năng hai đảng phái này đạt được một thỏa thuận về ngân sách trước khi năm tài khóa kết thúc vào cuối ngày 30.9 (giờ Mỹ).
Thất bại trong việc thông qua dự luật Ngân sách sẽ khiến chính phủ Mỹ ngưng hoạt động lần đầu tiên kể từ năm 1996, theo Reuters.
Điều này sẽ khiến hơn một triệu nhân viên liên bang bị buộc phải nghỉ việc.
Trong trường hợp chính phủ bị đóng cửa, ngân sách dành cho các bộ phận quan trọng như an ninh quốc gia và cảnh sát sẽ vẫn được duy trì.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Triệt phá đường dây mua bán vũ khí quân dụng qua mạng, bắt 42 đối tượng
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh