Phần lớn các nước châu Âu chưa sẵn sàng đón nhận Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu mặc dù tân Tổng thống Ukraine đã bày tỏ mong muốn gia nhập thể chế này.
|
Thủ tướng Đức Angela Merkel có cuộc gặp với Tổng thống mới đắc cử Ukraine Petro Poroshenko |
Phần lớn các nước châu Âu chưa sẵn sàng đón nhận Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU), mặc dù tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã bày tỏ mong muốn gia nhập thể chế này.
Đó là phát biểu ngày 8/6 của Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình I-tele sau khi dự lễ nhậm chức tổng thống của ông Poroshenko.
Theo ông Fabius, qua trao đổi với các đồng nghiệp châu Âu, ông nhận thấy ý tưởng Ukraine gia nhập EU vào thời điểm hiện nay không được đa số ủng hộ. Ngoài ra, nhà ngoại giao Pháp cho biết các đối tác phương Tây, ngay cả Mỹ, cũng không muốn Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Trong một diễn biến liên quan, năm viện nghiên cứu hàng đầu của Đức tuần qua đã công bố báo cáo chuyên biệt về các vấn đề thế giới, trong đó đánh giá việc Ukraine ký với EU một phần Hiệp định liên kết là "sai lầm."
Theo giới phân tích, nền kinh tế Ukraine sẽ gặp nhiều khó khăn và không thể nhanh chóng thoát khỏi khủng hoảng vì vấn đề chính đối với nền kinh tế Ukraine là sản xuất quá ít hàng hóa có thể cạnh tranh được trên thị trường thế giới.
Ukraine xuất khẩu chủ yếu sản phẩm nông nghiệp, thép và các sản phẩm chưa qua chế biến, nhưng phần lớn các sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật. Ngay cả việc ký Hiệp định liên kết với EU cũng sẽ không giúp nền kinh tế Ukraine nhanh chóng thoát khỏi khủng hoảng.
Nhóm tác giả báo cáo cho rằng EU nên làm tất cả để ngăn chặn việc mở rộng những đường ranh giới ở châu Âu cùng với việc thành lập các liên minh mới. Theo báo cáo, NATO và EU có một phần trách nhiệm trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Một số chuyên gia nhận định, trong quá trình đàm phán về khả năng kết nạp các nước thành viên mới, EU cần bảo đảm lợi ích kinh tế của các nước khác, trong đó có Nga.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai