Bỏ lại hai con nhỏ, nữ chiến binh người Kurd kích hoạt quả bom mang trên mình khi tiếp cận nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) bên ngoài thị trấn Kobane tại Syria.
|
Chân dung bà mẹ hai con đánh bom tự sát IS |
Tờ Telegraph (Anh) dẫn nguồn từ báo cáo của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), nữ chiến binh can đảm kể trên có biệt danh Arin Mirkan.
Cô được cho là nữ chiến binh người Kurd đầu tiên tiến hành đánh bom liều chết nhằm vào IS.
“Vụ tấn công đã tiêu diệt nhiều tay súng của IS", Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman cho biết.
Theo nhiều nguồn tin, Arin Mirkan là chỉ huy một đơn vị dân quân nữ của Lực lượng Phòng vệ Nhân dân người Kurd (YPG). Nữ chiến binh này có hai con nhỏ.
Các tay súng IS luôn khắc sâu vào tâm can nỗi sợ hãi bị chết dưới tay phụ nữ vì cho rằng như vậy linh hồn của họ sẽ không thể "thiên đường".
Lực lượng người Kurd đã thành lập các nhóm nữ chiến binh nhằm đối đầu với phiến quân IS. Theo Ny Daily News, khoảng 500 phụ nữ người Kurd, từ những thiếu nữ cho tới những phụ nữ đã lập gia đình, đều sẵn sàng tham gia vào các cuộc chiến chống IS
“Các tay súng IS không thích chiến đấu với phụ nữ. Chúng nghĩ nếu bị chết dưới tay phụ nữ thì linh hồn không thể lên thiên đường”, một nữ chiến binh người Kurd nói.
“Kể từ khi chiến đấu với IS, nhiều phụ nữ tình nguyện tham gia vào các đơn vị huấn luyện và ra mặt trận”, nữ chiến binh có tên Shaimaa Khalil nói.

Những nữ chiến binh YPG
Nhóm cực đoan IS bắt đầu tiến hành chiếm giữ Kobane, thị trấn người Kurd lớn thứ ba tại Syria hôm 16.9 và mở rộng vùng kiểm soát của bọn chúng ra biên giới Syria- Thổ Nhĩ Kỳ.
Chiến binh người Kurd với sự hỗ trợ từ các cuộc không kích do Mỹ và đồng minh tiến hành, đang tổ chức tấn công nhóm IS tại thị trấn Kobane. Nữ chiến binh Mirkan thực hiện vụ đánh bom liều chết nhằm vào IS trong bối cảnh này.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh