Đang có rất nhiều ý kiến cho rằng việc các cầu thủ Ninh Bình tham gia "bán độ" có liên quan đến chuyện nợ thưởng của CLB.
|
Không ít người cho rằng việc bầu Trường chưa trả kịp lương nên họ đã “túng quá hóa liều |
Vụ dàn xếp tỷ số của đội bóng cố đô đang ngày càng được làm rõ về các tình tiết. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, NHM vẫn thắc mắc tại sao những cầu thủ có tài sản với những khoản lương “khủng” như vậy lại đi bán độ để lấy vài chục triệu đồng, một con số rất nhỏ so với họ.
Trong quá khứ, đã có những thời điểm V.Ninh Bình rơi vào tình trạng nợ lương các cầu thủ nhiều tháng. Thế nên không ít người cho rằng việc bầu Trường chưa trả kịp lương nên họ đã “túng quá hóa liều”.
Theo tìm hiểu, lương của một cầu thủ đá chính tại V.Ninh Bình vào khoảng gần 40 triệu đồng/tháng, các cầu thủ dự bị sẽ nhận lương thấp hơn. Lương cho các cầu thủ trẻ là khoảng 10 triệu/tháng.
Hiện các cầu thủ V.Ninh Bình vẫn đang bị CLB nợ tiền thưởng, đặc biệt là khoản 100 triệu cho mỗi cầu thủ mà bầu Trường hứa thưởng sau khi giành cúp Quốc gia năm 2013.
“Lương CLB từ đầu năm đến giờ đều trả đủ, tháng nào trả tháng đấy. Ngày từ 15-20 hàng tháng là trả hết cho cầu thủ rồi. Thậm chí, không chỉ tiền lương mà tiền chuyển nhượng của các em, các cháu cũng có”, HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ.
“Với số tiền như vậy thì theo tôi nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì cho cuộc sống của bản thân các cầu thủ hay việc làm ăn khác cả”
“Đây chỉ là một cái thiếu hiểu biết. Chơi là chơi chứ không nghĩ hậu quả sẽ đến đâu”.
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra để sớm đưa vụ việc ra ánh sáng.
Theo thông tin mới nhất, CLB V.Ninh Bình sẽ xin bỏ V-League và chỉ tập trung số cầu thủ còn lại đá ở AFC Cup. Văn bản chính thức sẽ được gửi lên VFF trong ngày hôm nay.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chào đón Iran tham dự World Cup 2026
Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Bangladesh
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách