Sau khi con mồi dính bả, hai đối tượng quay lại để lấy thì bị nhóm trai làng phục kích, một trong hai tên “cẩu tặc” bị đánh tử vong.
|
Các bị cáo tại phiên tòa |
Sáng nay (7/1), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án giết người tại thôn Phú Hữu, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Cáo trạng của vụ án thể hiện rõ, khoảng 18h30 ngày 5/9/2011, Nguyễn Thế Thạch (SN 1989) rủ em trai là Nguyễn Văn Dũng (SN 1990) cùng trú tại xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc đi trộm chó bằng hình thức đánh bả. Khoảng 22h cùng ngày, cả hai chạy xe máy đến địa bàn xã Thanh Lâm thì phát hiện một con chó nặng chừng 12 - 14kg, có giá trị ước tính 1 triệu đồng của nhà anh Lưu Bá Hoàng liền đánh bả.
Cùng thời gian này, ba người dân trong thôn Phú Hữu gồm Nguyễn Văn Hiển (SN 1966), Nguyễn Văn Bản (SN 1973) và Nguyễn Văn Mười (SN 1960) đi chơi về thì thấy con chó đang giãy chết. Biết là con vật của nhà anh Hoàng nên Mười gọi điện cho anh Hoàng ra nhận chó. Khi Hiển, Bản, Mười và Hoàng đang đứng nói chuyện thì thấy Thạch chở Dũng đang chạy trên đường. Xác định đây là hai kẻ trộm chó quay lại để lấy con vật, cả bốn đối tượng đã lên kế hoạch bắt quả tang rồi tìm chỗ nấp.
Khi Thạch và Dũng đến nơi, Dũng ngồi phía sau đang nhảy xuống lấy con chó thì Mười cầm gậy xông ra đánh vào xe của Thạch. Né được cú đánh, Thạch rồ ga bỏ chạy còn Dũng đuổi theo phía sau. Không đuổi kịp Thạch, 4 đối tượng quay sang chạy theo Dũng để đánh. Sau khi bắt kịp được Dũng, cả nhóm xúm lại cùng đánh. Nghe thấy tiếng tri hô, Trần Huy Cường và Nguyễn Văn Sơn (cùng SN 1985, trú cùng thôn) cũng chạy sang vào hùa cùng đánh Dũng. Sau khi người dân trong thôn phát hiện, các đối tượng dừng việc đánh và bỏ đi.
Theo kết luận của cơ quan điều tra, Dũng tử vong tại chỗ do suy tuần hoàn cấp vì vỡ tim.
Sau khi bị bắt, tại cơ quan công an, các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội, lời khai nhận tội của các bị can phù hợp với nhau và hợp với lời khai của các nhân chứng và các tài liệu khác thu thập được trong quá trình điều tra vụ án.

Tại tòa, người nhà bị hại rất đau khổ trước cái chết của người thân
Tại phiên tòa sơ thẩm sáng 7/1, sau giờ nghị án, xem xét lời khai của các bị can và tình tiết vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mười 6 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Văn Bản và Nguyễn Văn Hiển 6 năm tù giam, Lưu Bá Hoàng và Nguyễn Văn Sơn 4 năm tù giam, Trần Huy Cường 3 năm tù giam về hành vi giết người.
Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường số tiền 60 triệu đồng.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Tài xế buồn ngủ trên cao tốc phải làm gì để tránh bị phạt?
Khởi tố đối tượng túm áo, kéo lê người phụ nữ
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách