Cao điểm Tết 2023: Nhiều đường bay nội địa có tỷ lệ đặt chỗ đến 100%
Thứ ba, 17/01/2023 21:41

Các đường bay từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) đến sân bay thuộc các tỉnh thành như Đà Nẵng, Hải Phòng, Thừa Thiên - Huế, Thanh Hóa, Vinh... đạt tỷ lệ trên 99% số chỗ mở bán.

Chiều 17/1, Cục Hàng không Việt Nam (thuộc Bộ Giao thông vận tải) thông tin tình hình đặt chỗ trên các đường bay nội địa dịp cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, số liệu tính đến ngày 16/1.

Cục này dẫn lại báo cáo từ các hãng hàng không cho biết tình hình bán vé trên một số đường bay nội địa dịp cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (14 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng) tính đến ngày 16/1 với tỷ lệ đặt chỗ (LF) khá tốt.

Cụ thể, các chặng bay từ TP HCM đi các tỉnh, thành như Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Thừa Thiên - Huế, Thanh Hóa, Quảng Nam, Nghệ An đều có tỷ lệ đặt chỗ theo ngày ở mức rất cao, khoảng từ 80-100%.

Trong đó, một số chuyến bay có tỷ lệ đặt chỗ 100% như TP HCM - Hải Phòng, TP HCM - Thanh Hóa, TP HCM - Bình Định, TP HCM - Quảng Nam, TP HCM - Quảng Bình.

Cao điểm Tết 2023: Nhiều đường bay nội địa có tỷ lệ đặt chỗ đến 100% - Ảnh 1.

Sau khi Cục Hàng không Việt Nam cấp phép bổ sung, các hãng hàng không đã tăng đáng kể
ghế cung ứng dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Dy Khoa.

Các đường bay có sân bay đến là Tân Sơn Nhất (TP HCM) cũng có tỷ lệ đặt chỗ rất cao. Một số ngày tỷ lệ đặt chỗ đạt trên 90%. Cụ thể, tỷ lệ đặt chỗ chặng Đà Nẵng - TP HCM cao nhất vào ngày 29/1, hơn 100%. Hai ngày trước và một ngày sau đó cũng đạt trên 98%. Chặng Hà Nội - TP HCM cũng có lượt đặt chỗ đến tiệm cận 99%, ngày 29/1 đạt 98,42%.

Chặng Hải Phòng - TP HCM có tỷ lệ trên 90% kéo dài từ 25-30/, đặc biệt ba ngày liên tiếp 27-29/1 đặt gần đến vượt 100%. Chặng Thanh Hóa - TP HCM cũng có tình hình đặt chỗ khả quan trong các ngày 27-30/1, tỷ lệ trên 98%; ngày 30/1 đến gần 100%.

"Sau khi Cục Hàng không Việt Nam cấp phép bổ sung trên cơ sở tham số điều phối slot được bổ sung tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất vào các khung giờ ngày và đêm, các hãng hàng không đã tăng đáng kể ghế cung ứng trên hầu hết các đường bay từ TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Bắc, miền Trung, đặc biệt vào các ngày cao điểm cận Tết Nguyên đán và các ngày sau Tết Âm lịch trên các đường bay chiều ngược lại. Tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay này đang có xu hướng tăng nhanh và nhiều đường bay có tỷ lệ đặt chỗ trên 90 -100% vào các ngày sát Tết", văn bản của Cục Hàng không Việt Nam nêu.

Cao điểm Tết 2023: Nhiều đường bay nội địa có tỷ lệ đặt chỗ đến 100% - Ảnh 2.

Hành khách chờ làm thủ tục hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM. Ảnh: Dy Khoa.

Các hãng hàng không tăng chuyến bay cao điểm Tết

Cục Hàng không mới đây đã có quyết định tăng thông số điều phối slot tại các khung đầu giờ sáng và khung đêm. Vietnam Airlines tăng thêm 20.000 chỗ ngồi, tương đương 108 chuyến bay để phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán 2023.

Trong giai đoạn Tết, tổng số ghế và chuyến bay toàn mạng nội địa mà Vietnam Airlines cung ứng phục vụ là gần 9.200 chuyến bay, tương đương gần 1,9 triệu ghế. Đây là lần tăng chuyến bay cao điểm Tết thứ 4 của hãng hàng không quốc gia. Trước đó, Vietnam Airlines đã tăng chuyến vào tháng 8 và hai đợt trong tháng 12/2022.

Cao điểm Tết 2023: Nhiều đường bay nội địa có tỷ lệ đặt chỗ đến 100% - Ảnh 3.

Hành khách có thể tự thực hiện việc checkin để tiết kiệm thời gian chờ tại sân bay. Ảnh: Dy Khoa.

Hãng này cho hay các chuyến bay tăng cường tập trung vào các đường bay giữa TP HCM - Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế. Hãng đã ghi nhận lượng khách đặt vé tăng nhanh trong những ngày gần Tết/

Bamboo Airways cũng triển khai tăng tải 15%, cung ứng một triệu chỗ trên toàn mạng bay. Đường bay trục Hà Nội - TP HCM, hãng dự kiến khai thác trung bình 15 chuyến/chặng/ngày (Hà Nội - TP HCM và ngược lại), tăng khoảng 35% so với giai đoạn bình thường.

Tháng 12/2022, Vietjet Air đã tăng 30% số chuyến bay, cung ứng trên 12.000 chuyến, đưa lượng ghế cung ứng lên hơn 2,6 triệu ghế, tăng hơn 600.000 ghế so với lịch khai thác bình thường. Số chuyến bay của hãng hàng không Pacific Airlines đã tăng tới 59%, tương đương tăng 1.364 chuyến, đưa lượng ghế cung ứng tăng 68% với gần 290.000 ghế.

Toquoc.vn

Nguồn: https://toquoc.vn/cao-diem-tet-2023-nhieu-duong-bay-noi-dia-co-ty-le-dat-cho-den-100-202301171949540.. Nguồn: https://toquoc.vn/cao-diem-tet-2023-nhieu-duong-bay-noi-dia-co-ty-le-dat-cho-den-100-20230117194954084.htm

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: Tết Quý Mão 2023 , Tết nguyên đán , vé máy bay tết