Cận cảnh máy thông tin trên xe tăng do Việt Nam chế tạo
Thứ năm, 18/07/2013 14:30

Nếu như trước đây, những chiến sĩ xe tăng Việt Nam phải dùng máy thông tin liên lạc của nước ngoài thì giờ họ có thể dùng sản phẩm do trong nước hoàn toàn tự chủ.

Máy thông tin quân sự sóng cực ngắn có tên VRU 812

Máy thông tin quân sự sóng cực ngắn có tên VRU 812

Sau 2 năm nghiên cứu và thử nghiệm, máy thông tin quân sự sóng cực ngắn có tên VRU 812 đã được các kỹ sư của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) thử nghiệm thành công và trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để phục vụ rộng rãi nhu cầu thông tin liên lạc trong quân sự tại Việt Nam. Máy gọn nhẹ, được thiết kế để sử dụng trong điều kiện rung lắc rất cao như trên xe tăng, trên xe thông tin cơ động và cả trên tàu hải quân.

Sau khi dùng thử nghiệm, Trung tá Phạm Mạnh Phi, Phó lữ đoàn trưởng – Lữ đoàn xe tăng 203, Quân đoàn 2, nhận xét ngắn gọn: “Máy thông tin liên lạc được sản xuất trong nước dễ sử dụng và dễ thay thế hơn so với thiết bị ngoại”.

VRU812 là máy thu phát vô tuyến điện sóng cực ngắn ứng dụng kỹ thuật nhảy tần, và là thiết bị cấp chiến thuật. Máy có chế độ liên lạc thoại tần số cố định, thoại mã hóa tần số cố định, nhảy tần và truyền dữ liệu một cách hiệu quả. Các máy VRU812 có khả năng thiết lập mạng, liên lạc chính xác trong điều kiện nhiễu trường mạnh.

Ngoài ra, thiết bị còn có giao diện RS232 để kết nối máy tính và các thiết bị đầu cuối khác để thực hiện chế độ truyền dữ liệu. Khoảng cách liên lạc bình thường của máy là từ 6 đến 10km, trên xe là 20km.

Trí Thức Trẻ

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'

Tag: Kỹ thuật quân sự , Quân đội Việt Nam , Xe tăng , Hải quân , Quân đội , Vũ khí