Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong 3 ngày từ 30/12 - 1/1/2024, ước tính cả nước đã phục vụ khoảng 3,2 triệu lượt khách du lịch (tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2023).
|
Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024 (từ 30/12/2023 đến 1/1/2024), ước tính cả nước đã phục vụ khoảng 3,2 triệu lượt khách du lịch (tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2023). Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch trên cả nước đạt gần 50%, một số trung tâm du lịch lớn ghi nhận công suất vào khoảng 70%.
Nhìn chung, lượng khách và tổng thu từ du lịch tại các địa phương trên cả nước đều cơ bản tương đương so với cùng kỳ năm trước, một số địa phương ghi nhận số lượng tăng khá. Hoạt động kinh doanh du lịch tại các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú du lịch diễn ra nhộn nhịp.
Du khách đông đúc tại một điểm du lịch ở Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lam Hiếu
Đa số địa bàn du lịch trọng điểm đã đón lượng khách và doanh thu du lịch tăng cao trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024. Trong đó, TP.HCM đón và phục vụ 1,65 triệu lượt khách; công suất phòng trung bình ước đạt khoảng 87%; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 6.400 tỷ đồng. Khánh Hòa đón và phục vụ 465.900 lượt khách; công suất phòng bình quân khoảng 73%; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 498 tỷ đồng. Hà Nội đón và phục vụ 402.000 lượt khách; công suất phòng trung bình ước đạt 60%; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.500 tỷ đồng.
Ninh Bình đón và phục vụ 312.900 lượt khách, doanh thu đạt 420 tỷ đồng; công suất phòng bình quân dịp này tại Ninh Bình đạt trên 70%, nhiều cơ sở lưu trú đạt 100%. Bà Rịa - Vũng Tàu đón và phục vụ 209.000 lượt khách; công suất phòng khoảng 80%; doanh thu đạt khoảng 170,5 tỷ đồng. Lào Cai đón và phục vụ 155.600 lượt khách; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 467 tỷ đồng. Kiên Giang đón và phục vụ 120.700 lượt khách; công suất phòng trung bình ước đạt khoảng 63%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 369 tỷ đồng.
Chương trình đón năm mới 2024 ở khu phố cổ Hoa Lư (Ninh Bình) đã thu hút đông đảo du khách.
Nguồn: Phố cổ Hoa Lư
Trong kỳ nghỉ năm nay, nhiều người chọn đi du lịch nước ngoài khiến thị phần du lịch trong nước đã bị chia sẻ. Lượng tour khởi hành và điểm đến khá đa dạng như Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản,... Các tuyến Đông Nam Á phổ biến như Thái Lan, Singapore - Malaysia,... chiếm ưu thế về giá và được du khách Việt quan tâm lựa chọn. Đặc biệt, hình thức du lịch đường bộ ngắn ngày qua các cửa khẩu, khu vực giáp biên giới được lựa chọn nhiều.
Nguồn: https://vov.vn/du-lich/ca-nuoc-phuc-vu-32-trieu-luot-du-khach-trong-dip-tet-duong-lich-2024-post1069..
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
- Thứ nghe kinh hãi ít người dám thử nhưng cực ngon và đắt đỏ, nhiều tiền chưa chắc đã được ăn
- Nơi được “Oscar du lịch” vinh danh là điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới, đẹp quanh năm, cách Hà Nội chưa đến 200km
- Địa danh nào của Việt Nam vừa được tạp chí Mỹ ca ngợi là một trong những điểm đến đẹp nhất thế giới?
- Công viên lớn nhất quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa đưa vào sử dụng đẹp thế nào?
- Biệt thự 50 tỷ của Tuấn Hưng tặng vợ có gì đặc biệt?
- Nơi nào giàu tài nguyên khoáng sản nhất Việt Nam?
- Bao giờ học sinh đi học trở lại? Lịch chính thức đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành phố sau kỳ nghỉ hè
- Vì sao 'Mĩ nhân vạn người mê' từng yêu Cường Đô La mất tích khỏi showbiz?
- Trường hợp được miễn học phí trong năm 2024, nên nắm được để tránh thiệt thòi
- Trẻ em dưới 6 tuổi có bắt buộc làm thẻ căn cước không? Cách làm thẻ căn cước online cho trẻ đơn giản ngay tại nhà
- Không phải Hà Nội hay TP. HCM đây là tỉnh có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước
- Nữ ca sĩ 2 lần lấy chồng đại gia: Tay trắng ra đi ở cuộc hôn nhân đầu, lần thứ hai kết hôn mới bất ngờ