60 tấn cyanua cực độc của công ty khai thác vàng Bồng Miêu và Phước Sơn giống như 'bom nổ chậm... Một lãnh đạo Sở Công thương Quảng Nam bức xúc.
|
Nhiều tấn chất độc cyanua độc hại bị công an Phước Sơn bắt giữ |
Cơn dư chấn nợ thuế 300 tỷ của hai công ty hai khai thác vàng Bồng Miêu và Phước Sơn (thuộc tập đoàn Besra Việt Nam) chưa kịp lắng xuống, thì thông tin 60 tấn hóa chất cực độc cyanua mà hai đại gia này nhập từ Trung Quốc về (tháng 8/2011) lại gây ra nỗi lo cho người dân sống ở vùng đầu nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn (Quảng Nam).
Bởi, đó là số hóa chất kém chất lượng, không sử dụng được, đành phải cất trong kho hơn 3 năm nay.
Ông Phạm Bá Huyên, Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn - môi trường thuộc Sở Công Thương Quảng Nam, người trực tiếp phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra số hóa chất, cho hay, để giám sát và quản lý 60 tấn hóa chất cực độc cyanua, Sở Công Thương đã phối hợp Cảnh sát môi trường công an Quảng Nam và các bên liên quan giám sát chặt chẽ, buộc 2 công ty nhập về phải tiêu hủy.
Tuy nhiên, việc tiêu hủy cũng không hề đơn giản khiến các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đau đầu tìm hướng xử lý.
Hiện 40 tấn chất độc cyanua dạng bột đang được để trong kho tại nhà máy vàng Phước Sơn và 20 tấn cất tại kho nhà máy vàng Bồng Miêu. Qua kiểm tra, việc cất trữ không được đảm bảo an toàn theo qui định.


Một góc kho chứa hóa chất tại nhà máy khai thác vàng Bồng Miêu, Quảng Nam
Hai công ty khai thác vàng Bồng Miêu và Phước Sơn đã đề xuất xử lý số hóa chất tại bãi thải của 2 nhà máy. Tuy nhiên, yêu cầu này không được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam chấp nhận. Theo ông Huyên, khối lượng chất độc cyanua kém chất lượng quá lớn và chưa xác định rõ mức độ độc hại. Chưa kể, 2 nhà máy lại không có chức năng xử lý hóa chất độc hại.
Hiện tỉnh Quảng Nam đã tăng cường giám sát chặt chẽ số hóa chất cyanua đồng thời lệnh cho hai công ty phải sớm trình phương án xử lý.
Theo một chuyên gia về hóa chất, việc xử lý các loại hóa chất độc hại, đặc biệt như cyanua, không hề đơn giản. Cách đây 10 năm, chi phí để xử lý 1 tấn chất độc cyanua đã lên tới 500 triệu đồng và phải tuân theo quy trình chặt chẽ.
Như vậy, số tiền để xử lý 60 tấn cyanua ít nhất cũng phải là 30 tỷ đồng.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Hà Nội tăng cường 2.450 chuyến xe khách phục vụ Tết Bính Ngọ 2026
Hà Nội thống nhất chủ trương đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng cải tạo khu vực hồ Tây
Lời khai nhóm thanh niên sàm sỡ phụ nữ, hành hung người ở hầm Kim Liên
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc giành giải Vua phá lưới U23 châu Á 2026
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID
-
Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ tín dụng đen núp bóng ngân hàng
-
Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV
-
Ngày hội tòng quân 2026 diễn ra đồng loạt trên cả nước từ ngày 4–6/3
-
Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của sinh viên, lâu nhất tới 43 ngày
-
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng