Binh sĩ Mỹ thảm sát thường dân bị buộc 17 tội danh giết người

Binh sĩ Mỹ Robert Bales sẽ bị buộc 17 tội danh giết người, sau khi gây ra vụ thảm sát kinh hoàng tại một số ngôi làng ở miền Nam Afghanistan ngày 11/3.

Binh sĩ Mỹ Robert Bales bị buộc 17 tội danh giết người.

Một quan chức Mỹ giấu tên hôm qua xác nhận những lời buộc tội đó và nói rằng, binh sĩ Robert Bales cũng bị buộc 6 tội hành hung và âm mưu giết người khác. Bales (38 tuổi) bị cáo buộc rời khỏi căn cứ ở tỉnh Kandahar đêm 11/3 và giết hại 17 dân thường Afghanistan trong hai ngôi làng gần đó, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, rồi đốt một số thi thể nạn nhân. Binh sĩ này sau đó trở về căn cứ và đầu thú. Các báo cáo trước đó nói rằng chỉ có 16 người bị giết hại trong vụ thảm sát.

Ban đầu được chuyển tới một căn cứ quân sự Mỹ ở Kuwait, Bales sau đó được bí mật đưa về nhà giam quân sự Fort Leavenworth, bang Kansas hôm thứ Sáu tuần trước.

Vụ giết hại thường dân dã man này đã đẩy mối quan hệ giữa Mỹ và Afghanistan xuống mức xấu nhất trong vòng một thập kỷ qua. Quan hệ Mỹ - Afghanistan vốn đã bị ảnh hưởng bởi vụ các binh sĩ NATO đốt bản kinh Koran gần đây, trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống Mỹ gây chết người tăng cao. Trước đó, một video cho thấy binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ đi tiểu trên thi thể phiến quân Taliban cũng bị người dân Afghanistan và cộng đồng quốc tế lên án.

Các quan chức Mỹ đã cam kết thực hiện điều tra nhanh chóng và triệt để về vụ thảm sát, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta vừa nói rằng, Bales có thể đối mặt án tử hình nếu bị buộc tội. Hiện tại, động cơ gây ra vụ giết hại dân thường của binh sĩ này chưa được làm rõ.

Các nguồn tin thân cận với cơ quan điều tra tiết lộ, hôm nay, các tội danh của Bales sẽ được chính thức tuyên bố. Theo luật của quân đội Mỹ, công tố viên sẽ thảo các tội danh chống lại binh sĩ bị buộc tội, sau đó gửi bản luận tội cho thủ trưởng đơn vị chủ quản của binh sĩ đó. Vị thủ trưởng đó sẽ phải quyết định liệu có đủ bằng chứng để xác nhận tội danh hay không.

Theo Telegraph, Bales sẽ phải xuất hiện trong một buổi điều trần, trước khi anh ta ra hầu tòa án binh. Sau khi thăm Bales lần đầu tiên hôm thứ hai, thứ ba vừa rồi, luật sư John Henry Browne thông báo, thân chủ của mình bị chứng mất trí nhớ.

Viên luật sư cho hay, ông ta sẽ không dựa vào việc Bales bị tâm thần để bào chữa, nhưng có thể sẽ biện hộ nguyên nhân Bales gây ra vụ thảm sát là bị khủng hoảng tinh thần. Bales trước đó từng phục vụ trong quân đội 3 lần ở Iraq, trước khi được điều tới Afghanistan tháng 12 năm ngoái. Trong thời gian ở Iraq, Bales được cho là đã bị chấn thương ở đầu sau một vụ tai nạn.

Tuần trước, luật sư Browne cũng cho biết, Bales gần đây đang bị căng thẳng, và tình trạng ngày càng nặng, sau khi anh ta nhìn thấy một đồng đội bị thương nghiêm trọng vì giẫm phải mìn. Nếu luật sư có thể thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng vụ tấn công không được tính toán trước, mức án tối đa cho Bales có thể chỉ là bị tù chung thân và có khả năng được phóng thích sau 10 năm.