Việc Hoàng Anh Gia Lai nhập đường từ Lào vào Việt Nam trong khi lượng đường tồn kho trong nước vẫn cao được đưa ra chất vấn ông Cao Đức Phát.
|
Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. |
Trước đó, trong tiêu đề “Không thể để Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) bán đường vào Việt Nam”, đăng trên website BizLIVE thuộc bản quyền của Diễn đàn đầu tư cho rằng: “Chính sách thu hút đầu tư của Chính phủ Lào có nhiều ưu đãi đặc biệt đối với dự án mía đường của HAGL, nhờ đó giá mía của HAGL tại Lào rất thấp chỉ 296.000 đồng/tấn mía; từ đó giá thành đường do HAGL sản xuất tại Lào đặc biệt thấp, chỉ 4.320.000 đồng/tấn đường. Trong khi để nông dân trồng mía tại Việt Nam đảm bảo cuộc sống, những năm qua các nhà máy đường trong nước đã thanh toán tiền mua mía cho nông dân từ 950.000 – 1.150.000 đồng/tấn mía, chiếm 9.000.000 – 11.000.000 đồng vào giá thành của 1 tấn đường".
Và như vậy, nếu để Hoàng Anh Gia Lai nhập đường về Việt Nam, theo ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường (VSSA) đồng thời là Tổng giám đốc công ty cổ phần mía đường Cần Thơ, “là vô tình giúp doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào đang có nhiều lợi thế đánh vào nông dân trồng mía và các doanh nghiệp Việt Nam đang có sức cạnh tranh, kém đẩy ngành đường Việt Nam tới bờ vực phá sản”.
Chiều tối 19/11, trả lời phóng viên, ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, cho biết: “Đó là thông tin ma (giá đường chỉ hơn 4,3 triệu/tấn – PV). Tôi chưa bao giờ công bố bất kỳ con số nào như vậy vì đó là bí mật kinh doanh của HAGL. Tôi không hiểu tại sao lại xuất hiện những con số này. Tôi không biết và cũng không bao giờ thừa nhận những con số như vậy. Tôi chỉ có thể cho biết hiện nay năng suất của nhà máy đường HAGL tại Lào là 7 ngàn tấn mía cây/ngày”.
Theo ông Đức, việc dư luận nêu vấn đề HAGL được ưu đãi, nhưng không nêu ra ưu đãi là ưu đãi cái gì?
“Trên thực tế, tôi đầu tư vào Lào như mọi doanh nghiệp khác, có trách nhiệm cũng như mọi quyền lợi bình đẳng như tất cả các doanh nghiệp ở đó. Hoàng Anh Gia Lai là doanh nghiệp hoạt động theo đúng luật pháp nên không hưởng bất kỳ ưu đãi nào từ chính phủ”.
Trước thông tin chào bán 30.000 tấn đường cho công ty đường Biên Hòa, Bầu Đức xác nhận: “Tôi có thảo luận về việc bán 30.000 tấn đường cho công ty đường Biên Hòa nhưng tôi bán đường thô để công ty đường Biên Hòa sản xuất thành đường tinh chế rồi xuất đi nước ngoài. Tôi khẳng định HAGL không bán bất kỳ hạt đường nào trong nước.
Vì vậy, việc Hiệp hội Mía đường phản đối chúng tôi là hiểu nhầm chúng tôi. Chúng tôi cũng là một doanh nghiệp Việt Nam và chúng tôi không làm ảnh hưởng đến quyền lợi doanh nghiệp khác. Không nên sát phạt chúng tôi”.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Phú Thọ triệt phá chuyên án lớn, bắt giữ nhiều đối tượng “cộm cán”
Cảnh báo thuốc tiêm YEZTUGO chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam
Quy định mới về phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã, phường, đặc khu
Xe bán tải ở Hà Nội: Không phải tất cả pickup đều bị hạn chế giờ cao điểm
Cuối tháng 3, Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng đầu tiên
Chính sách BHYT 2026: Những điểm mới về mức đóng, thông tuyến và thẻ điện tử
-
Vụ “Mr Pips”: Hé lộ khối tài sản “khủng” của vợ chồng “Mr Hunter” bị thu giữ
-
Bộ GD&ĐT chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2026
-
Đề nghị truy tố “Shark” Bình trong vụ rửa tiền hơn 213 tỷ đồng liên quan các sàn Forex
-
Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và nhiều thuộc cấp
-
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
-
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít