Ngoài khoản tiền 15 tỷ đồng từ nhà tài trợ, CLB Hoàng Anh Gia Lai còn có nhiều cách kiếm tiền từ việc bán vé, đồ lưu niệm, vật phẩm cũng như cho thuê ki-ốt bán hàng.
|
Bầu Đức hái tiền tỷ từ kinh doanh hình ảnh lứa Công Phượng |
Theo tính toán của bầu Đức, HAGL sẽ lần đầu tiên có lãi từ bóng đá sau hơn 10 năm lên V.League thi đấu. Số tiền nhận được nhà tài trợ chính đủ giúp HAGL trang trải chi phí hoạt động cho đội bóng chủ yếu là tiền lương, di chuyển, ăn ở… Họ thu lời từ việc bán vé và các hoạt động kinh doanh khác. Số tiền này ước tính 5 tỷ đồng, nhưng thực tế có thể cao hơn. Năm nay, HAGL triển khai việc bán vé cả mùa với mức giá 1 triệu đồng/vé. Theo giám đốc điều hành HAGL Huỳnh Mau, hiện tại đội đã bán được hơn 600 vé, thu về trên 600 triệu đồng.
Đây là con số khá lớn khi số vé mùa được phát hành chỉ là trên 1.000. Ngoài việc bán vé cả mùa, HAGL cũng phát hành 4 mệnh giá vé là 80.000, 60.000, 50.000 và 40.000 đồng (mức cũ là 50.000, 40.000, 30.000 và 20.000 đồng).
Khả năng sân Pleiku kín chỗ là rất cao bởi sức hút của lứa U19 là rất lớn. HAGL dự định sẽ thu về 4-5 tỷ đồng tiền vé.
Ngoài khoản này, đội bóng phố Núi còn khai thác rất hiệu quả các hoạt động kinh doanh trên sân Pleiku. Ông Huỳnh Mau cho biết hiện tại đội bóng đang cho thuê trên 20 ki-ốt bán hàng xung quanh sân vận động. Với tiền thuê 1 ki-ốt là 3,5 triệu đồng/tháng, hàng năm HAGL thu gần 1 tỷ đồng. HAGL cũng tích cực khai thác biển quảng cáo trên sân. Mức giá đặt 1 biển quảng cáo cố định trên sân là 100 triệu đồng/mùa, tùy vị trí trên sân.
Với chừng 30 biển quảng cáo trên sân, một mùa bóng họ thu về chừng vài tỷ đồng. Thương hiệu của HAGL đang lên nên việc khai thác quảng cáo sẽ không gặp nhiều khó khăn. Song song với các hoạt động này, đội bóng còn tiến hành bán áo lưu niệm với mức 250.000 đồng/bộ. Hiện tại, HAGL đã bán được vài nghìn bộ, đặc biệt với những cầu thủ rất được ưa thích như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Minh Vương. HAGL là một trong số ít các đội bóng tại V.League xây dựng được cho mình một phong cách riêng, lối chơi đẹp mắt, giàu cống hiến.
Chính điều này giúp thương hiệu đội bóng được nâng lên, để họ có thể dễ dàng hơn trong việc thu về những số tiền lớn trong thời buổi kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn như hiện nay.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
-
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận thêm bản án 11 năm tù
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to