Nữ thủ quỹ xã trình độ lớp bốn nhưng đã lừa được hơn 1 tỷ đồng tiền thu ngân sách xã và các hộ dân rồi bỏ trốn. Sau 5 năm trốn nã dưới vỏ bọc ô-sin, thủ phạm đã sa lưới.
|
|
|

Đối tượng tại cơ quan công an.
Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt đối tượng truy nã Võ Thị Huệ (SN 1959, ngụ xóm Làng Khang, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc) về chịu án với tội Tham ô tài sản.
Theo tài liệu của CQĐT, từ tháng 10/2005 đến tháng 6/2010, Huệ là thủ quỹ của xã Thuần Thiện. Lợi dụng quyền hạn công tác, đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Đây là số tiền trước đó UBND xã Thuần Thiện thu được từ các khoản bán đấu thầu đất, tiền thu ngân sách và các nguồn lệ phí khác từ đầu năm 2010 đến tháng 6/2010.
Sau khi Huệ “mất tích”, nhiều hộ dân trong xã mới bàng hoàng nhốn nháo vì đã trót cho bà ta vay một số tiền lớn. Người ít nhất là 3 triệu đồng, nhiều nhất là 200 triệu. Các nạn nhân đã đồng loạt làm đơn tố cáo Huệ lên cơ quan công an.
Ngay sau khi nhận được tin báo và vào cuộc điều tra, ngày 1/8/2010, CQĐT Công an huyện Can Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Huệ về tội “Tham ô tài sản”, đến ngày 25/9/2010 ra quyết định truy nã do đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.
Để trốn nã, Huệ đổi tên Nguyễn Thị Hồng, sống dưới vỏ bọc ô-sin, làm việc tại nhiều gia đình ở các tỉnh phía Nam như Đắk lắk, Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định Nguyễn Thị Hồng chính là đối tượng đang bị truy nã Võ Thị Huệ. Ngày 12/3/2015, Công an huyện Can Lộc đã bắt giữ Huệ khi đang làm giúp việc tại phường Thắng Nhì (TP.Vũng Tàu).
Đối tượng nhanh chóng thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ, chuyển cho đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền.
Được biết, Huệ trình độ lớp bốn, có chồng và 5 người con. Trước khi làm thủ quỹ xã, vợ chồng Huệ đều làm nông, nhờ ăn nói khéo léo nên được bầu làm Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã Thuần Thiện, một thời gian sau kiêm thêm chức thủ quỹ xã.
Ngày bỏ trốn, Huệ nói dối chồng con xuống tỉnh đi họp, bảo con chở xuống thị trấn Nghèn (Can Lộc) bắt xe. Sau hai ngày không thấy vợ đi họp về, chồng Huệ đi tìm khắp nơi không có tin tức mới biết vợ đã bỏ đi.
Nhiều người từng cho nữ thủ quỹ vay tiền ngay khi hay tin đã kéo đến nhà Huệ đòi. Quá bức xúc trước việc bị chiếm mất tài sản, các chủ nợ đã cầm dao đến đe dọa, thậm chí đòi tự tử trước nhà Huệ. Gia đình thủ quỹ lo sợ phải bán nửa mảnh đất của nhà, nhưng chỉ trả được một phần tiền Huệ đã chiếm đoạt.
Về lý do khiến một người đàn bà mới học hết lớp bốn có thể lừa chiếm đoạt cả tỷ đồng từ người dân và cả ủy ban xã, một cán bộ điều tra phân tích: Huệ khôn khéo lợi dụng chức vụ là cán bộ xã đứng ra vay tiền cho ủy ban, cứ thấy gia đình nào khá giả lại mon men đến vay. Người dân cho vay một phần do cả tin, một phần vì “nể cán bộ”.
Ngoài ra, Huệ trả lãi rất cao từ 12% - 20% một tháng, đánh trúng tâm lý hám lợi của các nạn nhân. Đây cũng là bài học cảnh giác cho người dân trong việc quản lý tài chính./.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận thêm bản án 11 năm tù
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
Quy định mới nhất về lệ phí đăng ký xe và biển số
Từ 01/7, phải hoàn thành việc bố trí công chức vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to
-
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
-
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026