Một nhóm khoảng 20 người rủ nhau vào rừng đánh bạc suốt một thời gian dài và đã bị công an bắt giữ.
|
|
|
Sáng 11/5, Đại tá Trần Sơn, Phó trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An, cho biết đã ký quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng cầm đầu nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc bị bắt vào ngày 8/5 vừa qua.
Theo đó, 7 đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Ngọc Lâm (SN 1977), Đặng Hải Vân (SN 1956), Hồ Mỹ Huân (SN 1968), Vũ Thanh Sơn (SN 1962), Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1982), Lê Thị Ái Bình (SN 1970) và Chu Tử Nguyên (SN 1971).

Nhóm cờ bạc và tang vật thu giữ tại hiện trường
Trong một thời gian dài, lợi dụng địa bàn giáp ranh 2 xã Quỳnh Xuân và Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu) có dãy núi Lồ Ồ hoang sơ, các đối tượng trên đã tổ chức đánh bạc với số lượng lớn và nhiều người tham gia.
Để đối phó với công an, nhóm này luôn thay đổi địa điểm và bố trí một mạng lưới gồm 12 trạm gác rải từ cổng công an huyện lên tận núi Lồ Ồ nên khi công an xuất kích là chúng giải tán ngay. Vì vậy, chúng nhiều lần lọt lưới công an.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai trong số hơn 20 tên thì có 7 tên bị khởi tố nói trên cầm đầu trong các vụ sát phạt lẫn nhau.
Tài xế buồn ngủ trên cao tốc phải làm gì để tránh bị phạt?
Khởi tố đối tượng túm áo, kéo lê người phụ nữ
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách