Chuyên gia quân sự Trung Quốc hối thúc chính phủ phát triển hải quân đề phòng thế chiến 3 trên biển.
|
Báo Trung Quốc: Chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ nổ ra từ tranh chấp biển |
Ngày 17/9, tờ Hoàn Cầu của Trung Quốc dẫn lời một chuyên gia quân sự nổi tiếng của nước này hối thúc Bắc Kinh nhanh chóng phát triển lực lượng hải quân vì chiến tranh thế giới lần thứ ba sẽ nổ ra vì tranh chấp biển đảo, và Trung Quốc sẽ là nước ở tuyến đầu.
Hoàn Cầu đăng bài bình luận của ông Han Xudong, chuyên gia tại Đại học Quốc phòng Trung Quốc nói rằng chính phủ nước này nhất thiết phải tăng cường sức mạnh trên biển nếu muốn bảo vệ “lợi ích quốc gia” trong các thời kỳ khủng hoảng.
Ông Han viết: “Xét trên cuộc tranh giành không gian biển toàn cầu, các vùng biển như Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương sẽ là những nơi bị xâu xé quyết liệt nhất. Nhiều khả năng cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba sẽ nổ ra từ những tranh chấp quyền lợi biển này”.
Chuyên gia này nói tiếp: “Trong bối cảnh sự ganh đua trên biển ngày càng quyết liệt, sự phát triển của quân đội Trung Quốc cần phải chuyển ngay từ việc bảo vệ lợi ích trên đất liền sang duy trì lợi ích trên biển”.
Han Xudong nhấn mạnh rằng khả năng tác chiến tầm xa hay tác chiến trên biển của không quân và hải quân Trung Quốc “đang khá hạn chế”, bởi vậy quân đội nước này cần phải tăng cường sức mạnh nếu không muốn bị “đẩy vào thế bị động và dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công”.

Hải quân Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật trên biển
Theo chuyên gia trên, mặc dù việc Trung Quốc phát triển tiềm lực hải quân sẽ khiến rất nhiều quốc gia trên thế giới bất an, nhưng Bắc Kinh “vẫn phải ghi nhớ về chiến tranh thế giới thứ ba trong đầu khi phát triển lực lượng quân sự, đặc biệt là lực lượng không quân và hải quân”.
Là một ấn phẩm của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Hoàn Cầu là tờ báo nổi tiếng với giọng điệu “diều hâu” và mang đậm tính dân tộc chủ nghĩa.
Hồi tháng Năm, tờ báo này đã từng đăng bài viết kêu gọi Bắc Kinh sử dụng vũ lực chống lại Việt Nam và Philippines để giải quyết tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.
Hiện Trung Quốc đang ngang nhiên tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông bằng đường 9 đoạn phi lý, không hề có cơ sở pháp luật quốc tế của mình, bất chấp sự phản đối của nhiều nước Đông Nam Á và cộng đồng quốc tế.
Trên biển Hoa Đông, Trung Quốc cũng đang tranh chấp quyết liệt nhóm đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát và tranh chấp một bãi đá ngầm với Hàn Quốc.
Còn trên đất liền, Trung Quốc đang “hục hặc” với Ấn Độ cũng vì vấn đề tranh chấp chủ quyền, khi Trung Quốc tuyên bố khu vực Ladakh của Ấn Độ là lãnh thổ của mình.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển rét
Hà Nội phân luồng, tạm cấm phương tiện quanh Quảng trường Cách mạng Tháng Tám
Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Bangladesh
Hà Nội tăng cường 2.450 chuyến xe khách phục vụ Tết Bính Ngọ 2026
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID
-
Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ tín dụng đen núp bóng ngân hàng
-
Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV