Báo cáo Thủ tướng, điều tra hình sự vụ chất tạo nạc lợn

Ngày 27/3, UBND tỉnh Đồng Nai đã chủ trì cuộc họp cùng với các Sở, ngành liên quan về kiểm tra, xử lý vụ việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời hoàn tất hồ sơ để chuyển qua cơ quan điều tra…

Tại hội nghị, ông Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng việc một số đối tượng sử dụng chất cấm đã làm ảnh hưởng đến cả ngành chăn nuôi, do đó cần phải điều tra rõ và xử lý nghiêm. Đối với thông tin một số thương lái hoạt động trên địa bàn là đối tượng tiếp tay nhằm buôn bán chất cấm và ép người chăn nuôi, ông Vĩnh yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, kịp thời phát hiện để có phương án xử lý, không để một nhóm đối tượng làm ảnh hưởng đến cả ngành chăn nuôi.

Cũng tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Y tế nhằm kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu, lưu thông và sử dụng nguồn nguyên liệu thuốc nhóm chất cấm beta-agonist dùng trong ngành y tế. Bởi hiện cơ chế quản lý đối với những loại chất cấm này chưa rõ ràng, khiến khi điều tra phát hiện khó có thể truy cứu trách nhiệm hình sự, vì đối với chăn nuôi thì cấm, nhưng trong chữa bệnh lại không. Đồng thời đề nghị tăng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi để làm biện pháp răn đe.

Phát hiện thêm nhiều mẫu có chất cấm

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai, kết quả kiểm tra và kiểm nghiệm của các cơ quan chức năng cho thấy việc một số người dân sử dụng chất cấm trong chăn nuôi mà thông tin đại chúng phản ánh trong thời gian qua là có. Sở này cho biết đã làm việc với 2 cửa hàng kinh doanh thuốc thú y có buôn bán chất cấm là cửa hàng Gấu và Duy Hào ở huyện Trảng Bom. Đối với những vi phạm của hai cửa hàng này, hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn tất hồ sơ và chuyển qua cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra và xem xét mức độ xử lý. Riêng đối với Công ty TNHH Dinh Dưỡng Vàng, đóng tại khu phố 4, thị trấn Trảng Bom, hiện Chi cục Quản lý thị trường cũng đang hoàn tất hồ sơ để chuyển qua cơ quan điều tra.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai còn cho biết, qua công tác kiểm tra trong 4 ngày qua, từ 20-24/3 lực lượng thú y Đồng Nai tiếp tục lấy 66 mẫu thức ăn, nước tiểu và mẫu thịt tại các cơ sở chăn nuôi lợn để kiểm tra nhanh tồn dư chất cấm. Kết quả kiểm tra bằng phương pháp định tính ELISA đã phát hiện có 15 mẫu (gồm 8 mẫu nước tiểu, 4 mẫu thức ăn và 3 mẫu thịt) có dương tính với nhóm chất cấm beta-agonist.

Tuy nhiên, Sở NN&PTNT cho rằng kết quả trên vẫn chưa khẳng định các hộ trên có sử dụng chất cấm nằm trong danh mục 18 chất cấm quy định, mà cần phải tiếp tục kiểm tra bằng phương pháp định lượng. Hiện Chi cục Thú y Đồng Nai đã đưa 15 mẫu trên qua Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất 3 (Quatest 3) để phân tích định lượng. Sau khi có kết quả từ Trung tâm Quatest 3, ngành nông nghiệp Đồng Nai sẽ thực hiện các bước truy xuất nguồn gốc và xử lý theo quy định.