Trung Quốc cho rằng có những "động cơ không rõ ràng" đằng sau việc Nhật Bản công bố một nghiên cứu mới đây.
|
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi. Ảnh: Presstv |
"Trung Quốc là một đất nước yêu chuộng hòa bình, không bao giờ xâm lược một cm nào lãnh thổ của nước khác. Trung Quốc có quyền phát triển lực lượng quốc phòng để đáp ứng tình hình đất nước", China Daily dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố hôm qua.
"Nước này (Nhật Bản) đã không bày tỏ sự hối lỗi chân thành về những hành động gây hấn trong lịch sử mà còn cố gieo rắc về 'mối đe dọa từ Trung Quốc', đằng sau hành động này có thể là những động cơ không rõ ràng", ông Hồng nói thêm.
Phát biểu của ông Hồng Lỗi được đưa ra để đáp trả những cáo buộc mới đây trong hai tài liệu của Nhật Bản, bao gồm báo cáo về các vấn đề quốc phòng Đông Á vừa công bố hôm qua, và dự thảo báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Nhật Bản được trích dẫn hôm 27/3.
Trong báo cáo mang tiêu đề Đánh giá Chiến lược Đông Á, do Viện Nghiên cứu Quốc phòng Quốc gia, thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản thực hiện, sức mạnh đang gia tăng của Trung Quốc được cho là nguyên nhân chính khiến nước này hành động "ngày càng coi thường các nước láng giềng".
Trước đó, hãng thông tấn Kyodo trích dẫn một phần dự thảo Sách xanh Ngoại giao của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, cũng nhìn nhận sự hiện diện hàng hải của Trung Quốc tại vùng biển quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư là "một vấn đề an ninh mà Nhật Bản phải trực tiếp đối mặt". Dự thảo cũng bày tỏ những lo ngại về lực lượng vũ trang ngày càng được củng cố của Bắc Kinh.
Quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo xấu đi kể từ hồi tháng 9, khi Nhật Bản tuyên bố quốc hữu hóa một số đảo thuộc quần đảo tranh chấp giữa hai nước Senkaku/Điếu Ngư.
Quần đảo không người sinh sống nhưng tọa lạc tại nơi được cho là giàu tài nguyên và có vị trí chiến lược nằm ở biển Hoa Đông, hiện do Nhật Bản quản lý nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền. Đây là nơi đã chứng kiến những cuộc đối đầu của tàu thuyền và máy bay hai nước trong suốt nhiều tháng cuối năm 2012 và đầu năm 2013.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em