Có những thực phẩm cực lợi cho trí tuệ của con, nhưng cũng có nhiều món ăn cực hại cho trí thông minh của bé.
|
|
|
Ở trẻ nhỏ, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò cực kì quan trọng trong việc phát triển não bộ của bé. Một thực đơn lành mạnh, giàu dưỡng chất có lợi giúp trí tuệ của con được phát triển tối ưu, ngược lại, một số món ăn tuy hấp dẫn nhưng gây hại không ngờ cho trí thông minh của trẻ. Mẹ cùng "điểm danh" để tránh cho con ănnhé!
Thực phẩm chứa nhiều chì
Kim loại độc hại này có thể khiến nãovà hệ thần kinhtổn hại nghiêm trọng, nhất là ở trẻ em. Đáng ngại nhất là chì có mặt ở khắp nơi trong môi trường sống, thậm chí trong rất nhiều thức ăn như bỏng ngô, trứng muối, thực phẩm đóng hộp hàn bằng thiếc có lẫn chì, một số loại hải sản sống trong môi trường ô nhiễm,...

Là món ăn vặt khá phổ biến, tuy nhiên bỏng ngô không hẳn
là an toàn với trẻ nhỏ. (Ảnh minh họa)
Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh, chì làm sụt giảm nghiêm trọng chỉ số phát triển thông minh ở trẻ, làm tổn thương các tế bào não,... Do đó, mẹ cần bảo vệ trí tuệ và cả sức khỏe của bé bằng cách hạn chế các thực phẩm chứa nhiều chì nói trên.
Đồ ngọt
Không phải trẻ sinh ra đã thích vị ngọt, nhưng những thực phẩm nhiều đường lại dễ "gây nghiện" với hầu hết các bé. Chúng ta thường có thói quen dỗ dành con bằng bánh kẹo ngọt, kem chè, nước ngọt... và dần dà, những thức ăn này trở nên hấp dẫn với trẻ hơn bất cứ món nào khác. Thật tệ là lượng đường nạp vào cơ thể hàng ngày quá nhiều, thường xuyên có thể gây ra các vấn đề không nhỏ về hệ thần kinh của trẻ, điển hình là tư duy chậm, giảm trí nhớ và tiếp thu kém. Do đó, mẹ hãy từ bỏ ngay lập tức thói quen chiều chuộng trẻ bằng đồ ngọt, thay vào đó là các thực phẩm lành mạnh khác để con lớn lên khỏe mạnh, thông minh.

Bố mẹ "luyện" trẻ bỏ ngay thói quen hảo ngọt để không
làm ảnh hưởng tới trí não. (Ảnh minh họa)
Thức ăn nhanh
Xúc xích, khoai tây chiên, gà rán,... là những thức ăn mà bé nào cũng mê. Đáng ngại là, lượng chất béo chuyển hóa trong các món ăn này quá cao và có thể gây suy nhược thần kinh, ù lì, chậm tiếp thu vàcảm giác lo lắng bồn chồn,... ở trẻ.
Theo các nghiên cứu, hàm lượng chất béo chuyển hóa trong các thức ăn trên gây ra sựthay đổi các chất hóa học trong não trẻ, kìm hãm cơ thể sản sinh dopamine - chất này có tác dụng hỗ trợ khả năng tiếp thu, nhận thức và tạo ra cảm giác hứng khởi, vui vẻ ở não bộ.
Đồ hộp
Thịt hộp, thịt nguội, thịt xông khói,... và các thức ăn chế biến sẵn đóng gói, đóng hộp chứa các hóa chất bảo quản, chất phụ gia,... có thểgây ra những ảnh hưởng lớn đến hệ thần kinh, làm tăng nguy cơ rối loạn khả năng nhận thức. Do đó, mẹ nên hạn chế tối đa cho con ăn các thực phẩm này dù có tiện lợi và hấp dẫn đến mấy.
Thức ăn nhiều muối
Không chỉ đường, quá nhiều muối trong thực đơn hàng ngày cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tư duy, nhận thức của trẻ nhỏ - bên cạnh những nguy hại không nhỏ khác đến sức khỏe của bé. Do đó, muốn con thông minh, khỏe mạnh, mẹ nhất thiết loại bỏ ngay những đồ ăn chứa quá nhiều muối và tạo cho con thói quen ăn uống lành mạnh càng sớm càng tốt.

Xúc xích, snack, thịt hun khói,... chứa khá nhiều muối nên
mẹ cần hạn chế cho trẻ ăn. (Ảnh minh họa)
Bột ngọt
Sai lầm lớn nhất của nhiều mẹ có con nhỏ là thêm bột ngọt (mì chính) khi nấu đồ ăn cho con. Thực tế, loại gia vị này có hại cho cả người lớn, trẻ nhỏ và đã được khuyến cáo không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi cũng như phụ nữ có thai. Ở trẻ nhỏ, dùng nhiều bột ngọt có thể gây hoại tử tế bào não. Tuy nhiên, các bà nội trợ do "quen tay" và không biết rõtác hại từ loại gia vị quen thuộc này nên vẫn thường xuyên sử dụng để tăng hương vị của món ăn. Vì thế, ngay từ bây giờ, mẹ cần hạn chế tối đa sử dụng bột ngọt, nhất là trong chế độ ăn hàng ngày của bé để bộ não phát triển khỏe mạnh nhé!
Thực phẩm chứa nhôm
Tương tự như chì, nhôm là kim loại cũng rất dễ "lẫn" trong thực phẩm và gây hại cho bộ não của trẻ. Một số món ăn như quẩy, bánh tiêu, cơm rang bằng nồi/chảo nhôm, đồ chiên rán,... rất dễ chứa nhiều nhôm và có thểkhiến trẻ bị giảm trí nhớ, phản ứng chậm, trầm cảm, đần độn.
Mỳ ăn liền
Ngoài bánh kẹo ngọt, bim bim (snack), đồ chiên rán,... trẻ nhỏ còn rất thích mì ăn liền các loại và bố mẹ cũng thường vô tư cho trẻ ăn. Tuy nhiên, tác hại của loại thực phẩm tiện lợi này cũng không hề nhỏ. Những sợi mì được chế biến từ tinh bột đã quatinh chế làm mất đi phần lớn vitamin và gluco, chỉ còn lại lượng cacbon hydrat khá cao và chúng làm suy giảm hoạt động của các notron thần kinh, khiến trẻ tư duy chậm chạp, ù lì và kém linh hoạt.
Trên đây là những loại thực phẩm dù rất ngon, tiện lợi nhưng cực kì có hại cho trí não cũng như sức khỏe của trẻ nhỏ, mẹ nên hạn chế hoặc tốt nhất là tránh cho con ăn nhé!
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
TP.HCM: 102 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh