Đến khoảng năm 2030, phần đế của Cúp vàng sẽ hết chỗ ghi tên đội tuyển vô địch, Cúp vàng hiện tại không phải phiên bản gốc...
|
Cúp vàng World Cup là khối vàng... rỗng |

Theo giáo sư hóa học Martyn Poliakoff thuộc ĐH Nottingham, một chiếc Cúp vàng World Cup đặc sẽ nặng khoảng 70 kg. Với trọng lượng như vậy, nó quá nặng để các cầu thủ có thể nâng Cúp ăn mừng chiến thắng khi vô địch. Chiếc Cúp hiện tại là phiên bản mới được FIFA chế tạo ra nhằm thay thế cho Cúp Jules Rimet. Cúp Jules Rimet đã được trao tặng vĩnh viễn cho Brazil nhờ thành tích 3 lần vô địch thế giới. Nó cao 36,5 cm, nặng 6,175 kg được làm từ vàng 18 carat (75% vàng nguyên chất) và đế có đường kính 13cm. Đội vô địch các kỳ World Cup sẽ được nâng Cúp vàng thật cũng như được lưu giữ một thời gian. Sau đó, FIFA sẽ làm một tiêu bản Cúp vàng nhỏ hơn giành cho quốc gia vô địch kỳ World Cup đó. FIFA luôn giữ vĩnh viễn chiếc Cúp thật.

Các bản sao Cúp vàng World Cup chỉ được mạ vàng. Bản sao Cúp vàng dành cho các đội tuyển vô địch World Cup chỉ mạ vàng, ruột rỗng, nhẹ hơn nhiều so với Cúp thật nặng 6,17 kg vàng khối.
Cúp vàng hiện tại không phải phiên bản gốc. Biểu tượng chiến thắng của đội vô địch World Cup lúc đầu là Cúp Jules Rimet đã được trao vĩnh viễn cho đội tuyển Brazil. Nó được trao cho quốc gia này khi vô địch World Cup lần thứ 3 vào năm 1970.

Cup vàng World Cup đầu tiên đã mất. Vào năm 1983, 4 kẻ trộm đã đột nhập vào bảo tàng ở Rio de Janeiro và lấy đi chiếc Cúp Jules Rimet và bị đồn là đã nấu chảy, bán ra thị trường. Nó cũng từng bị đánh cắp khi trưng bày ở quảng trường Westminster năm 1966 nhưng được tìm thấy sau đó đúng 1 tuần tại hàng rào của một khu vườn ngoại ô.

Theo dự kiến, đến năm 2030, các đội tuyển vô địch World Cup sẽ không còn chỗ để khắc tên lên phần đế của Cúp vàng hiện tại. Vì vậy, FIFA phải làm Cúp FIFA World Cup mới để thay thế.

Cúp vàng World Cup không có hình dáng của chiếc cốc thật. Mặc dù được lấy hình mẫu từ chiếc cốc lớn có quai cầm để uống mừng nhưng Cúp FIFA World Cup không thể nâng ly uống chúc mừng nhau mặc dù bên trong rỗng. Vì một số lý do, FIFA cũng quyết định không đổi tên Cúp vàng World Cup.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Đội tuyển Việt Nam nhận 'mưa' tiền thưởng sau chiến thắng trước Thái Lan
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai