Dù FIFA tuyên bố đã bán hết vé trận chung kết từ lâu nhưng trên chợ đen, những tấm vé này vẫn được dân phe vé rao bán với giá "cắt cổ".
|
Vé chung két World Cup trên chợ đen có giá lên tới 420 triệu đồng. |
World Cup đang bước vào chặng đường cuối cùng trước khi tìm ra chủ nhân mới cho chiếc cúp vàng danh giá. Đêm 13/7 tới trên sân Maracana (giờ địa phương, 3h ngày 14/7 giờ VN), hai ứng cử viên vô địch là Argentina và Đức sẽ tranh tài trong trận chung kết đầy kịch tính.
Càng tới gần giờ G, thị trường mua bán vé World Cup càng trở nên sôi động. Những cổ động viên cuồng nhiệt đang ráo riết tìm mua những tấm vé cuối cùng để trực tiếp theo dõi trận đấu đỉnh cao.
FIFA tuyên bố, toàn bộ số vs phát hành cho đêm chung kết 13/7 đã bán hết từ lâu. Tuy nhiên, trên các thị trường ảo và chợ đen, những tấm vé cuối cùng vẫn trôi nổi và được rao bán với giá "cắt cổ".
Nếu như giá vé niêm yết mà FIFA đưa ra chỉ dao động từ 440 USD tới 990 USD, tùy thuộc vào vị trí ghế ngồi thì giá vé hiện tại đã bị "thổi" lên gấp 20 lần.
Viagogo - một trang mạng chuyên cung cấp vé chợ đen - đã đẩy mức giá lên tới 5.000 - 20.000 USD (tương đương 420 triệu đồng) cho mỗi tấm vé dự chung kết World Cup. Trong khi đó, Ticketbis - một đại lý khác lại để mức giá mềm hơn, chỉ khoảng 6.500 USD. Còn trên trang thương mại điện tử Ebays, giá vé ngày 9/7 dao động từ 3.000 USD tới 12.000 USD.
Chỉ một số rất nhỏ các cổ động viên cho nhu cầu nhượng vé thật do lý do khách quan hay chủ quan, đại đa số là do phe vé rao bán nhằm ăn chênh lệch qua tay.
Trên thực tế, số vé FIFA phát hành chỉ đủ đáp ứng 1/10 nhu cầu của cổ động viên. Thị trường khan và cháy vé, không ít cổ động viên phải cắn răng chi một số tiền lớn để có một chỗ ngồi trong sân cổ vũ đội bóng yêu thích.
Tuy nhiên, việc mua vé chợ đen không chỉ đắt mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Không ít cổ động viên mua phải vé giả hoặc bị lừa trao tiền nhưng không được giao vé. Tại Brazil, việc nâng giá và bán lại vé như vậy là bất hợp pháp. Quốc gia Nam Mỹ này thậm chí ban hành luật có tên "Fan Statue" nhằm bảo vệ quyền lợi người hâm mộ nhưng không thể ngăn chặn cánh phe vé hoành hành trong dịp World Cup.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Đội tuyển Việt Nam nhận 'mưa' tiền thưởng sau chiến thắng trước Thái Lan
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai