Cha mẹ có nhiều điều để nói nhưng có 4 điều về già tuyệt đối không nói với con trong đó quan trọng nhất là chuyện phân chia tài sản khi nói ra dễ sinh vấn đề.
|
|
|
Khi già đi điều quan trọng nhất không phải là kiếm tiền mà là duy trì sự hòa thuận trong gia đình.
Làm thế nào để hòa hợp với các thành viên và giao tiếp với họ hàng là điều quan trọng nhất ở tuổi già. Vì sự thoải mái của bản thân trong những năm cuối đời và sự hòa thuận của gia đình, không nên nói với 4 điều này.
Kế hoạch phân chia tài sản
Nhiều mâu thuẫn gia đình trong cuộc sống phát sinh từ việc phân chia tài sản. Dù con cái có hiếu thảo với cha mẹ cũng không muốn cha mẹ ưu ái anh chị em khác và gây ra bất kỳ sự bất công nào xảy ra với mình.
Một khi việc phân chia tài sản không công bằng chắc chắn sẽ gây bất bình và làm tổn hại đến mối quan hệ giữa con cái.
Với những gia đình anh em đoàn kết, yêu thương nhau thì tài sản cha mẹ để lại chỉ là hương hoa. Nhưng với không ít gia đình, vì tài sản thừa kế mà tranh chấp, kiện tụng thậm chí đánh nhau khiến cha mẹ phiền muộn khi về già.

Ảnh minh họa/ Nguồn: Internet
Người già khôn ngoan sẽ không bao giờ nói về kế hoạch phân chia tài sản của mình hoặc đề cập đến nó thường xuyên. Thay vào đó sẽ sắp xếp một cách lặng lẽ mà không có bất kỳ sự bất công hay thiên vị nào.
Một sự lựa chọn thiên vị
Mười ngón tay của con người có độ dài ngắn khác nhau, cha mẹ không có cách nào đảm bảo hoàn toàn rằng mọi đứa trẻ đều sẽ tuyệt đối công bằng, vì vậy có cái mà chúng ta gọi là hành vi lập dị, đặc biệt là trong những gia đình đông con, tình trạng lập dị cũng sẽ đặc biệt rõ ràng. Nhưng loại lựa chọn thiên vị này, mặc dù xem ra không phải là vấn đề gì lớn, nhưng đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng bọn trẻ, thậm chí sẽ ghi nhớ cả đời.
Vì vậy, khi gặp bất công trong gia đình, bạn nên xem xét nó một cách toàn diện nhất có thể, và đừng cố tình thiên vị một người nào đó. Nếu thật sự không thể công bằng chính trực thì có thể làm theo sự lựa chọn của nội tâm và lắng nghe ý kiến của con cái, không được cố tình lảng tránh vấn đề mà hãy nhìn nhận vấn đề từ góc độ của cả gia đình, kẻo bị phản bội.
Mối hận thù với người thân và hàng xóm
Trong cuộc sống của một người, anh ta phải tiếp xúc với nhiều người, những người quan trọng nhất là người thân và hàng xóm.
Người thân có quan hệ huyết thống, hàng xóm sống gần gũi với mình, khó tránh khỏi sẽ có một số mâu thuẫn, hận thù.
Sự oán giận và thù hận là một trong những gánh nặng tinh thần lớn nhất mà nhiều người mang theo trong suốt cuộc đời. Đôi khi, chúng ta có thể bị tổn thương bởi những người xung quanh hoặc những sự việc trong quá khứ. Tuy nhiên, việc giữ mãi sự oán giận chỉ làm cho tinh thần thêm mệt mỏi và trái tim nặng nề. Khi về già, học cách buông bỏ những tổn thương cũ và tha thứ cho người khác là cách giúp bạn tìm lại sự bình yên trong tâm hồn.
Buông bỏ oán giận không có nghĩa là bạn phải quên đi những gì đã xảy ra, mà là bạn chọn cách không để những điều đó ảnh hưởng đến tâm trạng và cuộc sống hiện tại. Tha thứ giúp bạn giải phóng năng lượng tiêu cực, để lại chỗ cho những cảm xúc tích cực và giúp bạn sống nhẹ nhàng, thanh thản hơn.
Sự bất mãn và lo lắng về con cái
Trong mắt các bậc cha mẹ, dù con có lớn đến đâu vẫn không thể thôi lo lắng.
Khi con cái không đồng tình với mình, hoặc đưa ra những lựa chọn khó hiểu, cha mẹ thường lo lắng, bất an và nói những lời tổn thương con một cách không kiềm chế, khiến con cái cảm thấy bực bội và ngày càng xa cách cha mẹ hơn.
Khi về già, người ta nên học cách thấu hiểu con cái hơn và để chúng tự giải quyết mọi chuyện.
Chỉ bằng cách giảm bớt sự can thiệp và chỉ trích đối với các con, đồng thời hỗ trợ và công nhận nhiều hơn thì mối quan hệ cha mẹ và con cái mới có thể được hưởng lợi và duy trì sự hòa thuận trong gia đình.
Nguồn: https://giadinhonline.vn/4-dieu-ve-gia-tuyet-doi-khong-noi-voi-con-nhat-la-chuyen-tai-san-d202636.ht..
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Hai 'từ sến súa' này rất được phụ nữ ưa chuộng, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên
'Kỳ thi khắc nghiệt nhất' của cuộc đời người đàn ông không phải tiền bạc hay phụ nữ mà là thứ này
-
Có 4 kiểu phụ nữ phá nát phúc đức nhà chồng: Số 1 dù đẹp như tiên cũng không nên lấy
-
Ngoài tiền bạc, 3 thứ quan trọng nhất mà phụ nữ trung niên nào cũng cần có
-
Sau 15 năm làm vợ, tôi nhận ra phụ nữ phải có 3 tài khoản riêng để an toàn
-
Đàn ông càng lớn tuổi càng dễ nghèo vì 3 lý do khó tin này, 35 tuổi ngộ ra vẫn chưa quá muộn để làm lại
Những đối tượng nào được ưu tiên giao đất ở không qua đấu giá?
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe