Theo thông tin chính thức, Nga hiện đang có 6.000 quân đóng tại Crimea. Tuy nhiên, tờ Bưu điện Kiev của Ukraine cho biết con số thực đã lên đến 28.000 quân.
|
Lực lượng 'lạ' đã được triển khai canh gác tòa nhà quốc hội ở Crimea chiều ngày 1.3.2014 (AFP) |
Tờ Bưu điện Kiev cho biết các binh sĩ Nga ở bán đảo Crimea đã đánh chiếm các địa điểm chiến thuật trong ngày 1.3 và số binh sĩ Nga trên đất Ukraine đã tăng từ 6.000 lên 28.000 quân.
Việc triển khai quân tiến chiếm các điểm chiến thuật quan trọng này ở Crimea diễn ra sau khi thủ tướng thân Nga tại đây, ông Sergei Aksenov đã kêu gọi một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 30.3 tới đây, cho phép người dân bỏ phiếu quyết định xem vùng đất 2,2 triệu dân này sẽ tiếp tục trực thuộc Ukraine, gia nhập Nga hay sẽ trở thành một quốc gia độc lập.
Tuy nhiên, chính quyền hiện tại ở Kiev đã đặt dấu hỏi về tính hợp pháp của việc bổ nhiệm ông Aksenov và gọi cuộc trưng cầu dân ý này là một hành động ly khai bất hợp pháp.
Trong khi đó, các quan chức Nga và cựu tổng thống Viktor Yanukovych, bị phế truất hôm 22.2, lại đặt ra những câu hỏi về tính hợp pháp của tân chính phủ Ukraine.
Trông một động thái khác diễn ra cùng ngày 1.3, tân thủ tướng Ukraine Arseniy Yatseniek đã gọi điện thoại cho tổng thống Nga Putin và yêu cầu ông này rút quân Nga về nước. Ông gọi các động thái của quân Nga tại Ukraine là “một hành động khiêu khích” và vi phạm các điều khoản về việc Ukraine cho Nga đặt căn cứ hải quân tại Sevastopol, Crimea.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em