Công an tỉnh Trà Vinh mới tiếp nhận 13 tin báo của nạn nhân và gia đình liên quan đến việc bản thân, con em, người thân... bị các đối tượng môi giới lừa, bán ra nước ngoài.
![]() |
|
Ngày 21/10/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp nhận tin báo của anh N.V.E.M (cư trú xã Lương Hoà A, huyện Châu Thành) về việc con trai anh bị kẻ gian lừa bán qua Campuchia. Anh M cho biết: Thời gian gần đây, con trai của anh là N.V.N (sinh năm 2003) lên mạng xã hội tìm kiếm công việc. Khi thấy có 1 trang mạng xã hội đăng tải thông tin “Cần người phụ xe và giao hàng trái cây tại Thái Lan, mức lương là 400.000 đồng/ngày”, N đã liên hệ và đến điểm hẹn mà “đối tượng tuyển lao động” đã cho, để xin làm việc.
Ngày 17/10/2024, N thông tin cho gia đình biết đã bị lừa bán sang Campuchia, người nhà phải mang 150 triệu đồng sang Campuchia để chuộc về, nếu không N sẽ bị giết.
N bị nhốt trong 1 căn phòng, xung quanh có hàng rào điện và đối tượng xấu ép N làm công việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua các trang mạng xã hội với chỉ tiêu phải lừa được 60 triệu đồng/ngày. Nếu không “đạt chỉ tiêu”, đối tượng sẽ đánh đập và chỉ cho N ăn 1 bữa/ngày.
Tương tự, ngày 29/8/2024, em K.T.K (sinh năm 2003, cư trú xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành) cũng bị các đối tượng bán sang Campuchia, với thủ đoạn lừa nạn nhân xuất cảnh ra nước ngoài, bán và đòi tiền chuộc.
Trước đó, K lướt Facebook thấy 1 tài khoản đăng thông tin tuyển nhân viên phục vụ quán ăn nên K đã liên hệ với chủ tài khoản nêu trên để xin làm việc. Ngay sau đó, chủ tài khoản đã liên hệ và rủ K đến làm chung, giới thiệu mức lương là 9 triệu đồng/tháng và được chủ quán "bao ăn ở". K liền đồng ý và chủ tài khoản Facebook cho xe ô tô 7 chỗ đến đón đi làm cùng 3 người nam khác.
Đến nơi hẹn, lấy lý do “bận dọn dẹp chỗ ở cho K”, không đến đón K được, chủ tài khoản Facebook đã lừa K. và 3 người khác lên xe, chở thẳng qua Campuchia. Tại Campuchia, K bị 1 đối tượng khác dẫn đến một công ty lừa đảo, bị ép ký hợp đồng “làm việc”.
“Công việc” thực tế của K là dùng mạng xã hội để lừa người Việt Nam qua Campuchia, giống như cách mà chủ tài khoản Facebook đã lừa K trước đó. Trong khoảng thời gian ở Campuchia, do không lừa được ai, K đã bị đối tượng đánh đập, tra tấn. K tìm cách nhắn tin cho người nhà đem 5.000 USD, mang sang Campuchia để chuộc K về. Hiện tại, K đã an toàn trở về Việt Nam...
Các vụ việc trên có thể thấy, các đối tượng triệt để lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận, rủ rê, lôi kéo nạn nhân đi du lịch, làm thuê thu nhập cao; lợi dụng hoạt động quảng cáo tuyển lao động là người Việt Nam làm việc tại nước ngoài, rồi lừa, bán, cưỡng bức lao động kết hợp với hành hạ, tra tấn buộc nạn nhân làm việc trái pháp luật, hoặc buộc nạn nhân, gia đình nạn nhân đưa rất nhiều tiền cho đối tượng nếu muốn về Việt Nam.
Các đối tượng lợi dụng thông tin cá nhân trên mạng xã hội để tạo tài khoản ảo, làm quen, tiếp cận từ xa, dụ dỗ nạn nhân…
Khi ra nước ngoài, các đối tượng thu giữ giấy tờ tùy thân, bán nạn nhân cho đối tượng khác để cưỡng bức lao động, quỵt tiền lương hoặc báo cơ quan chức năng kiểm tra, bắt giữ và trục xuất về nước…
Nguy hiểm hơn, một số đối tượng trong đường dây môi giới còn lập nhiều tài khoản trên mạng với tên giả hoặc dùng "tiền" làm mồi nhử, thông qua “mạng lưới cò mồi” để đi đến vùng sâu, vùng xa dụ dỗ, lôi kéo những người có nhu cầu xuất khẩu lao động với chi phí thấp, mức lương cao, thủ tục đơn giản, tổ chức xuất cảnh ra nước ngoài, sau đó, bán vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến, các động mại dâm…
Công an tỉnh Trà Vinh cảnh báo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ mình và người thân, đề phòng người lạ (thậm chí người quen) rủ rê, hứa hẹn tìm việc làm có thu nhập cao hoặc lấy chồng Việt kiều, ngoại kiều giàu có, nhưng thực chất là dụ dỗ mua, bán người. Phụ huynh cần quan tâm giáo dục con em, người thân trong gia đình nâng cao tinh thần cảnh giác, siêng năng lao động nhằm tránh bị các đối tượng mua, bán người lợi dụng, phục vụ cho ý đồ xấu của bọn tội phạm.
Khi phát hiện đối tượng phạm tội mua bán người hoặc nghi vấn phạm tội mua bán người, cần thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất.
Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an tỉnh Trà Vinh đã tiếp nhận 13 tin báo của nạn nhân và gia đình liên quan đến việc bản thân, con em, người thân của họ bị các đối tượng môi giới lừa, bán ra nước ngoài. Trong số đó chỉ có 5/13 nạn nhân may mắn được giải cứu, trở về Việt Nam. Đa số các nạn nhân bị lừa, bán sang các nước như Campuchia, Trung Quốc. Nạn nhân là thanh niên (gồm 10 nam, 3 nữ), đang trong độ tuổi lao động, sinh sống trên các địa bàn nông thôn, chưa có việc làm hoặc đã có việc làm nhưng “nuôi mộng” ra nước ngoài làm “việc nhẹ lương cao”. |
Nguồn: https://baophapluat.vn/13-thanh-nien-o-tra-vinh-bi-ban-sang-nuoc-ngoai-gia-dinh-cau-cuu-cong-an-post..
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai


-
Xe máy vi phạm lỗi này có thể bị phạt tới 14 triệu đồng theo quy định mới, rất nhiều tài xế vẫn chủ quan
-
Đình chỉ lưu hành và thu hồi 2 sản phẩm kem đánh răng này do vi phạm quy định, người tiêu dùng ngừng sử dụng ngay
-
Cảnh báo trào lưu khoe ảnh căn cước trên VNeID sau khi cập nhật địa chỉ mới, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng
-
Kẻ xâm hại bé 3 tháng tuổi có thể đối mặt với mức án tử hình




-
9 triệu người dân Hà Nội cần chú ý một thông tin quan trọng liên quan đến Căn cước công dân
-
Từ 1/7, đây là mã vùng điện thoại cố định 34 tỉnh, thành
-
Người lao động có hợp đồng từ 1 tháng trở lên phải tham gia BHXH bắt buộc: 5 quyền lợi lớn sẽ được hưởng
-
Danh sách chi tiết 252 bệnh được kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày từ 1/7
-
Những cái 'nhất' ấn tượng về 34 tỉnh, thành mới sáp nhập
-
Dự báo thời tiết tháng 7: Bão khả năng ảnh hưởng đất liền, miền Bắc còn mưa lớn đến khi nào?
-
Hàng loạt quy định giáo dục quan trọng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, cấp xã sẽ tổ chức thi giáo viên dạy giỏi
-
Sau sáp nhập 1/7: Lịch chi trả lương hưu chính thức vào ngày nào?