Vụ chồng giết vợ bằng 36 nhát dao: CA mời em gái nạn nhân lên lấy lời khai
Thứ tư, 13/09/2017 16:04

Thấy chị gái bị chồng đâm nhiều nhát, chị Tr. lao vào can ngăn thì bị Thịnh đâm.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án Giết người xảy ra ở phường Yên Thế, thành phố Pleiku.

Nghi can của vụ án là Nguyễn Tấn Thịnh (SN 1983, trú tại P.Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai) được xác định dùng dao đâm 36 nhát khiến vợ là chị Nguyễn Thị Diễm Kiều (SN 1994) tử vong.

Thông tin mới nhất chiều 13/9, Thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết trên trang Zing rằng, cơ quan chức năng đã mời chị N.T. Tr. (em gái chị Kiều) lên lấy lời khai ban đầu.

Vụ chồng giết vợ bằng 36 nhát dao: CA mời em gái nạn nhân lên lấy lời khai - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đã tiến hành trục vớt thi thể nạn nhân để tiến hành
điều tra. Tại thời điểm được vớt lên, thi thể đã phân hủy. (Ảnh: Sài
Gòn giải phóng)

"Cô này cho biết khi chứng kiến chị gái bị Thịnh đâm đã vào can ngăn dẫn đến gặp nạn. Người này không chứng kiến toàn bộ việc mâu thuẫn trước đó của hai vợ chồng chị gái nên nguyên nhân chính xác chưa thể khẳng định do đâu", thượng tá Sơn nói trên trang này.

Trước đó cũng có thông tin rằng nguyên nhân của vụ án là do nạn nhân gửi đơn xin ly hôn, thượng tá Sơn cho biết: "Hiện nạn nhân và nghi can đã chết nên các thông tin trên không thể khẳng định là đúng. Vì những người thân của nạn nhân cũng chỉ nghe kể lại mà không chứng kiến việc chị Kiều nộp đơn ly dị. Do đó, trong quá trình điều tra cơ quan chức năng sẽ xác minh".

Vụ chồng giết vợ bằng 36 nhát dao: CA mời em gái nạn nhân lên lấy lời khai - Ảnh 2.

Người dân tập trung tại nơi tìm thấy thi thể nghi can (Ảnh: Báo Gia Lai)

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 18h ngày 9/9, giữa Thịnh và vợ là chị Kiều nảy sinh mâu thuẫn. Thịnh đã dùng dao đâm vợ nhiều nhát. Chị Tr., em gái của nạn nhân thấy vậy vào can ngăn cũng bị anh rể đâm 1 nhát vào chân và dọa nếu còn tiếp tục can ngăn sẽ bị giết.

Chị Kiều được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong trên đường đưa đi bệnh viện. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định chị Kiều bị đâm 36 nhát vào khắp các vùng trên cơ thể (bụng, ngực, mặt...).

Sau khi gây án, Thịnh vứt dao rồi bỏ trốn.

Đến chiều ngày 12/9, báo Công an nhân dân đã đăng tải thông tin vừa tìm thấy thi thể của nghi can sát hại vợ tại một giếng nước gần nhà.

Cụ thể, trong quá trình tìm kiếm, người nhà của Thịnh phát hiện chiếc áo treo trên giếng nước, cạnh nhà nạn nhân Nguyễn Thị Diễm Kiều khoảng 500m. Kiểm tra dưới giếng nước, người nhà thấy 1 thi thể nên báo cơ quan chức năng.

"Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện 1 chiếc áo được treo trên miệng giếng, 1 chiếc bóp da bên trong có CMND mang tên anh Thịnh, 1 gói thuốc lá cùng 1 con dao", Thượng tá Sơn cho biết trên báo Công an nhân dân.

Báo Tuổi trẻ thông tin, tại hầm rút sau nhà, lực lượng chức năng đã cho hút khô thì phát hiện 1 cây dao nhọn dài khoảng 40cm nghi là hung khí mà nghi can Thịnh dùng để sát hại vợ với 36 nhát đâm.

Vụ chồng giết vợ bằng 36 nhát dao: CA mời em gái nạn nhân lên lấy lời khai - Ảnh 3.

Những vật dụng được để trên thành giếng (Ảnh: Công an TPHCM)

Được biết, hai vợ chồng Thịnh cưới nhau khoảng 3 năm, có 1 con nhỏ 2 tuổi. Cả Thịnh và chị Kiều đều không có nghề nghiệp ổn định. Chị Kiều được nhiều người biết đến là "hot girl" rất có tiếng ở Pleiku, tính tình hòa nhã, rất xinh đẹp.

Khi chưa lấy chồng, chị Kiều có rất nhiều người theo đuổi, đưa đón còn Thịnh là con út trong gia đình rất có điều kiện, có tiếng ở khu vực Biển Hồ nhưng cũng là người mê cờ bạc, cá độ dẫn đến nợ nần rất nhiều.

thoidai.com.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'

Tag: Vụ án giết người , Vụ chồng giết vợ bằng 36 nhát dao , Em gái nạn nhân