Con bị tai nạn tử vong, người mẹ khóc ngất bên thi thể
Thứ năm, 02/10/2014 16:28

Trên đường đi nhặt ve chai, kiếm tiền phụ giúp bố mẹ, bé Tạ Hoàng Chuẩn đã bị 'quái xế' cán chết rồi bỏ chạy.

Con bị tai nạn tử vong, người mẹ khóc ngất bên thi thể

Con bị tai nạn tử vong, người mẹ khóc ngất bên thi thể

Vào lúc 5h ngày 2/10, trên đường Đỗ Xuân Hợp, đoạn qua phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM, một chiếc xe đầu kéo mang biển số BKS 57K-8918 đang lưu thông  hướng từ Nguyễn Duy Trinh ra xa lộ Hà Nội va chạm với xe chở rác cách cầu Lý Nam 100m.

Sau cú va chạm này, quái xế tiếp tục lao tới tông và cán bé Tạ Hoàng Chuẩn (12 tuổi, quê Cà Mau)  đang đi bộ gần đó khiến cho bé trai xấu số này tử vong ngay tại chỗ. Mặc cho việc gây tai nạn nhưng 'quái xế' vẫn tiếp tục chạy xe cho đến khi người dân dùng xe máy đ uổi theo thì 'quái xế' mới dừng lại.

be-trai-bi-xe-can-chet1

be-trai-bi-xe-can-chet2

Nhận được thông tin vụ tai nạn của con, mẹ của bé chuẩn là chị Nguyễn Thị Thêm liền bỏ lại hết công việc để đi đến hiện trường. Khi nhìn thấy con nằm bất động, được người dân đắp chiếu, người mẹ đau đớn, khóc ngất lên.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị cùng chồng và 3 con đưa nhau lên TP.Hồ Chí Minh để kiếm kế sinh nhai. Cũng vì hoàn cảnh nghèo khó mà bé Chuẩn không được học hành đến nơi đến chốn, em nghỉ học để đi nhặt ve chai phụ giúp bố mẹ.

be-trai-bi-xe-can-chet4

Người mẹ khóc ngất lên vì đau đớn

Chứng kiến vụ việc, hàng trăm người không khỏi đau lòng. Nhiều người đã dựng tấm bảng để kêu gọi quyên góp tiền giúp gia đình đưa bé Chuẩn về quê ở Cà Mau an táng.

be-trai-bi-xe-can-chet3

Mọi người đang quyên ghóp tiền từ thiện để chị Thêm đưa bé về quê an táng

Hiện tại, Công an cùng các đơn vị chức năng quận 9 có mặt tại hiện trường, lập biên bản vụ việc và xử lý vụ tai nạn.

Thu Trang TH (CL)

Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương

Tag: tai nan giao thong o tp.hcm , tai nan giao thong , be trai bi xe tai can chet , me khoc ngat khi con bi tai nan , tin , bao