Dữ liệu về MH 370 đã bị tin tặc Trung Quốc lấy cắp
Thứ tư, 20/08/2014 16:39

Chỉ 1 ngày sau khi MH 370 mất tích, các dữ liệu về chiếc máy bay này đã bị các hacker của Trung Quốc đánh cắp.

Dữ liệu về MH 370 đã bị tin tặc Trung Quốc lấy cắp

Dữ liệu về MH 370 đã bị tin tặc Trung Quốc lấy cắp

Theo các báo cáo được chính phủ Malaysia đưa ra ngày hôm nay, sau khi chiếc máy bay MH 370 bị mất tích, các dữ liệu về nó đã bị hacker Trung Quốc đánh cắp. Thủ đoạn nhóm hacker này là gửi các email có chứa một loại virus cải trang thành môt báo cáo. Trong email nói rằng vụ mất tích là một trò đùa và chiếc máy bay đã được tìm thấy. Khi các tệp tin đính kém được mở ra, virus tấn công máy chủ và gửi dữ liệu về các máy tính tại Trung Quốc.

Cuộc tấn công mạng này diễn ra khi các quan chức phụ trách việc tìm kiếm MH 370 đang bị người Trung Quốc chỉ trích rất nhiều do không tiết lộ thông tin quan trọng. Khoảng 30 máy tính của cục hàng không dân dụng, hội đồng an ninh quốc gia và Malaysia Airlines đã bị nhiễm virut và các thông tin tuyệt mật đã bị đánh cắp. Thông tin chỉ ngừng mất khi an ninh mạng Malaysia phát hiện ra vấn đề

Tiến sĩ Amirudin Abdul Wahab – giám đóc điều hành an ninh mạng Malaysia nói: ‘ Những email chứa dữ liệu mật từ các quan chức, các biên bản cuộc họp, các tài liệu mật đã bị đánh cắp, các dữ liệu điều tra về MH 370 cũng đã bị tin tặc Trung Quốc tấn công. Đây là một cuộc tấn công mạng rất tinh vi khi mà các phần mềm chống virus không thể phát hiện ra chúng.'

Chuyến bay MH 370 đã mất tích bí ẩn khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh ngày 8/3/2014. Đến giờ vẫn chưa có dấu tích gì của 239 người trên máy bay. Các cuộc tìm kiếm vẫn đang diễn ra ở khu vực rộng 60.000 kilômét vuông trên vùng biển thuộc Ấn Độ Dương.

 

Tiến Nguyễn (Daily Mail) (CL)

Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài

Tag: MH370 , May bay Malaysia mat tich , may bay Malaysia ha canh khan cap , thu pham an cap tien cua hanh khach MH370 , manh vo may bay MH370 , tin , bao