Phát hiện thi thể tay gần đứt lìa với nhiều vết máu tại hiện trường
Thứ tư, 20/05/2015 14:14

Đi qua đêm không về, sáng hôm sau anh M được người dân phát hiện đã tử vong trong tình trạng tay trái bị chém gần đứt với nhiều vết máu.

Tin từ Công an Sơn La cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân cái chết của anh Lò Văn M (SN 1981), trú bản Lè C, xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu.

Theo đó, sáng 18/5, tại khu vực cầu bản Bai thuộc địa phận xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu (Sơn La)  người dân phát hiện một xác chết bị chém gần đứt lìa cánh tay bên trái. Tại hiện trường có nhiều vết máu và 1 đôi dép tổ ong mòn gót không rõ số.

Phát hiện thi thể tay gần đứt lìa với nhiều vết máu tại hiện trường - Ảnh 1

Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể.

Nhận tin báo, Công an huyện Thuận Châu phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ việc và khám nghiệm hiện trường.

Theo người thân anh M cho biết, khoảng 20h30 ngày 17/5, anh M rủ cậu vợ của mình là Lò Văn L. (SN 1980, trú bản Lè B, xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu) đi chơi bằng xe máy của anh này và uống rượu tại một quán bán bánh cuốn trên địa bàn xã qua đêm không về nhà.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoa - Phó trưởng công an xã Tông Cọ xác nhận trên địa bàn có vụ việc anh Lò Văn M được người dân phát hiện tử vong.

Hiện cơ quan Công an huyện Thuận Châu vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Doisongphapluat.com

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: Thi thể , thi thể gần đứt lìa tay , thi thể với nhiều vết máu