Mùa này về miền Tây ghé rừng tràm Trà Sư là nhất
Thứ ba, 19/09/2017 20:36

Đến hẹn lại lên, tháng 9 khi điên điển nở vàng dọc theo các bờ kênh, cá linh lấp lánh trĩu nặng theo các mẻ cất lưới, cũng là thời điểm bắt đầu mùa nước nổi ở miền Tây.

Được đánh giá là điểm thăm quan đặc sắc nhất của An Giang, rừng Trà Sư ngày nay nằm trên địa
bàn xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, chỉ cách trung tâm thành phố Châu Đốc 20km.

Là niềm tự hào du lịch của tỉnh, Trà Sư mang đầy đủ những nét đặc trưng sông nước, với
hệ sinh thái điển hình của vùng rừng ngập nước phía Tây sông Hậu.​​

Được thiên nhiên đặc biệt ưu đãi với hơn 850 ha rừng tràm xanh mướt, Trà Sư từ lâu đã được
nhà nước quy hoạch khai thác du lịch kết hợp bảo tồn quy mô lớn.​

Đây cũng là ngôi nhà chung của 140 loại thực vật, 11 loài thú, 23 loài cá và 70 loài chim, trong
đó rất nhiều loài quý hiếm đã được đưa vào danh sách cần bảo tồn.

Điều hấp dẫn lôi cuốn nhất tại đây chính là việc du khách sẽ có cơ hội hòa mình vào thiên nhiên,
len lỏi theo xuồng ba lá, tắc ráng giữa mênh mông rừng tràm.​​

Rừng Trà Sư đẹp nhất vào mùa nước nổi từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, cũng là thời điểm mặt
nước ken đặc bèo tây, dày như tấm thảm. Khi đó du khách sẽ được đi thuyền trên những
"con đường màu xanh" phủ kín bởi bèo tây dưới mặt nước.

Cổng chính để vào khu mua vé xuống bến thuyền. Trung bình sẽ mất 60-75.000đ/người
cho tất cả các chi phí từ tham quan, đi lại, thuyền bè.

Một xuồng máy hay còn gọi là tắc ráng có thể phục vụ​ từ 6-10 du khách, cá biệt có thể
thuê riêng một mình một xuồng nếu như bạn thích sự riêng tư hoặc đi lẻ,
tất nhiên chi phí sẽ cao hơn.​

Tới bến thuyền nhỏ hơn nằm sâu trong rừng, du khách sẽ được chuyển sang đi ghe chèo
tay, để tránh gây ồn ào ảnh hưởng các loại động vật, loài chim đang trú ngụ
và thuận lợi cho việc len qua những con đường bèo quanh co.​

Đây chính là vùng lõi trung tâm đẹp nhất của rừng tràm Trà Sư, nơi bạn chỉ cần thò
tay là chạm được xuống làn nước mát lạnh ken đặc thảm bèo xanh mướt.

Có một điều đặc biệt ở Trà Sư đó là việc chính những người dân bản địa ở đây
đã được đào tạo thành ​hướng dẫn viên du lịch kiếm chèo ghe
thuyền phục vụ du khách.

Chính giữa khu rừng là đài quan sát được xây dựng năm 2005 với chiều cao 23m,
phục vụ cho việc quan sát toàn bộ cảnh quan nơi đây. Từ trên đỉnh đài có
thể phóng tầm mắt bao trọn 850ha rừng tràm, núi Sam, núi Cấm (thuộc
hệ thống Thất Sơn nổi tiếng của tỉnh An Giang).

​Bạn có thể xuất phát cả từ thành phố Châu Đốc hoặc thành phố Long Xuyên, nhưng
sẽ thuận tiện hơn nếu xuất phát từ thành phố Châu Đốc. Chạy xe theo hướng thành
phố Châu Đốc về thị trấn Nhà Bàng, đến ngã 3 Nhà Bàng đi Tịnh Biên - Tri Tôn
thì rẽ lối Tri Tôn, đi tiếp vài km sẽ có biển chỉ dẫn vô rừng.

Vừa đến phà Hồng Ngự qua rẻo Tân Châu, đã nghe tiếng rao “ Ai cá linh đây”
của mấy chị cắp cái thau đầy nhóc cá...

 
Danviet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác

Tag: du lịch , du lịch miền tây , du lịch rừng tràm Trà Sư