Bị mắng vì uống rượu, nghịch tử bóp cổ cha tử vong
Thứ ba, 16/07/2019 22:13

Sau khi đi uống rượu về, cha Yết la mắng không chịu làm ăn mà hay nhậu nhẹt. Bực tức, Yết bóp cổ cha đến chết.

Keyword đầu tiên có dấu

Do bị la mắng hay uống rượu, Yết bóp cổ cha mình đến chết. Ảnh minh họa

Ngày 16/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt giữ Đinh Văn Yết (29 tuổi, ngụ xã Sơn Long, huyện Sơn Tây) để điều tra hành vi Giết người.

Theo điều tra, mỗi lần đi nhậu về, Yết bị cha là ông Đinh Văn Đúc (58 tuổi) la mắng do thường xuyên uống rượu say xỉn, không chịu làm ăn.

Bực tức vì chuyện này, ngày 15/7, Yết chặn đường, xô ngã ông Đúc rồi xông vào bóp cổ. Ông Đúc cố vùng bỏ chạy nhưng bị con trai cầm thanh gỗ chẹn vào cổ đến khi tắc thở. Phát hiện sự việc, một số người dân chạy đến can ngăn nhưng không kịp.

Tại cơ quan công an, Yết khai do thường xuyên bị khuyên can và la mắng không được uống rượu nên xảy ra sự việc.

 
Baogiaothong.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác

Tag: nghịch tử bóp cổ cha tử vong , giết người , tin pháp luật