Việc siêu sao Argentina được trao danh hiệu FIFA trao Quả bóng vàng dù đội nhà thất bại trong trận chung kết khiến nhiều nghi ngờ vào tính minh bạch của giải thưởng.
|
World Cup 2014: Messi buồn bã nhận giải sau thất bại của Argentina. |
Như đã biết, đội tuyển Argentina của Messi đã thất bại 0-1 trong trận chung kết World Cup 2014 trước người Đức. Tuy nhiên M10 vẫn được Liên đoàn bóng đá thế giới trao Quả bóng vàng của giải đấu. Nhiều người cho rằng Messi có được danh hiệu này là nhờ nhà tài trợ Adidas.
Cụ thể hãng dụng cụ thể thao khổng lồ của Đức này là một trong những nhà tài trợ chính của World Cup 2014. Tính ra cả 4 kỳ World Cup gần đây, những ngôi sao cầu đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng đều mặc áo đấu của Adidas. Trước Messi là Diego Forlan (2010), Zinedine Zidane (2006) và Oliver Kahn (2002). Ngay cả tiền bối Diego Maradona cũng ngạc nhiên về việc Messi được nhận danh hiệu cá nhân cao quý nhất World Cup 2014. Cậu bé vàng cho rằng Messi chưa thực sự xuất sắc để giành giải và việc này chỉ để phục vụ cho kế hoạch marketing của FIFA.
“Messi ư? Tôi có thể cho cậu ấy cả thiên đàng nếu điều đó khả thi. Nhưng rõ ràng là cậu ấy không xứng đáng bởi một ai đó giành giải thưởng này mà không giành chiến thắng. Có lẽ việc này chỉ để phục vụ cho một số kế hoạch marketing”, Maradona huỵch tọe.
Tại World Cup 2014, Messi đã có 4 pha lập công sau 7 lần ra sân trong màu áo Argentina, góp phần quan trọng giúp đoàn quân xứ Tango giành vé vào chung kết.
Bên cạnh đó, huyền thoại bóng đá Argentina cũng tỏ ra nuối tiếc cho đội bóng quê hương khi một lần nữa đội quân áo sọc xanh-trắng lại thất bại trước người Đức trong một trận chung kết.
“Tôi cảm thấy rất tiếc cho đất nước của tôi. Bàn thắng của Mario Gotze quả là đau đớn với chúng tôi. Thật buồn khi chúng tôi đã thất bại trong trận chung kết. Với những gì đã thể hiện, tôi nghĩ Argentina xứng đáng được phân định thắng thua ở loạt penalty. Người Đức đã giành chiến thắng trong một tình huống không hiểu ý nhau của hàng thủ Argentina”, Maradona nhấn mạnh.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Toàn thắng 3 trận, Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á 2026
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
-
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
-
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
Tử hình bị cáo lôi kéo người thân, bạn bè mua bán ma túy
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026