Vụ cháy phòng trà 6 người chết ở Nghệ An: Vì sao các nạn nhân không thoát được ra ngoài?
Thứ tư, 16/06/2021 17:11

Mặc dù căn nhà 3 tầng nằm trên khu đất 2 mặt tiền rộng rãi nhưng không có lối thoát hiểm an toàn. Khi cháy bùng lên, các nạn nhân bên trong hoảng loạn, không tìm được lối ra ngoài.

Nhà 2 mặt tiền không có lối thoát hiểm riêng

Đã 1 ngày trôi qua nhưng nhiều người dân sống xung quanh hiện trường vụ cháy căn nhà 3 tầng (số 146 Đinh Công Tráng, phường Lê Mao, TP. Vinh, Nghệ An) khiến 6 người tử vong vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng thắc mắc tại sao căn nhà được xây dựng trên khu đất 2 mặt tiền rộng rãi, thoáng mát nhưng khi xảy ra vụ cháy, 6 nạn nhân bên trong lại không thể thoát ra ngoài dẫn đến tử vong?

Vụ cháy phòng trà 6 người chết ở Nghệ An: Vì sao các nạn nhân không thoát được ra ngoài? - Ảnh 1.

Căn nhà xảy ra cháy có 3 tầng nhưng chỉ có lối ra vào gồm 1 cửa chính và 1 cửa cuốn nối tầng hầm
đi cầu thang nộ lên các tầng.

Theo quan sát của PV tại hiện trường, căn nhà 3 tầng này là nhà ở kết hợp kinh doanh được xây trên khu đất rộng 340m2. Mặt tiền chính nhà nằm ở đường Đinh Công Tráng. Hông nhà nằm ở mặt đường Nguyễn Biểu có 1 cửa cuốn phụ dẫn xuống tầng hầm nhỏ để theo cầu thang lên các tầng 1,2,3.

Ở tầng 1 được anh Nguyễn Trọng H. (SN 1984, quê xã Thanh Lâm, Thanh Chương) thuê kinh doanh phòng trà với thiết kế kính chịu lực, vải nỉ cách âm, sân khấu, bàn ghế, dây điện dày đặc nối hệ thống loa đài, đèn led.

Vụ cháy phòng trà 6 người chết ở Nghệ An: Vì sao các nạn nhân không thoát được ra ngoài? - Ảnh 2.

Xung quanh phái trước nhà làm bằng kính, phía sau xây kiên cố. Trên tầng 3 chỉ xây một nửa
phía sau, nửa phía trước chưa xây dựng.

Anh H. ngăn 1 phòng xép rộng 4m2 cạnh khu pha chế làm phòng ngủ của 4 người trong gia đình. Ngăn cách phòng trà có 1 cánh cửa nhỏ để dẫn sang cầu thang bộ đi các tầng.

Tầng 2 hiện đang được bỏ trống, xung quanh toàn bộ lắp cửa kính. Trên tầng 3 được xây dựng một nửa phía sau cho 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Lan Ph. (SN 1977, trú phường Cửa Nam) thuê trọ. Trong đó, có 1 phòng ngủ, 1 khoảng không trống để nấu ăn, sinh hoạt, lối đi và 1 phòng vệ sinh. Phần phía trước bỏ trống.

Ở tầng 1, tầng 2 không có lối thoát hiểm an toàn nào khác ngoài cánh cửa chính và cầu thang bộ. Ở tầng 3, ngoài cầu thang còn có 1 cánh cửa dẫn ra ban công. Đây là phần sàn bê tông đã được đổ nhiều cột trụ nhưng chưa xây dựng. Chị Ph. có đặt nhiều hộp xốp để thỉnh thoảng ra trồng rau và phơi đồ.

Vụ cháy phòng trà 6 người chết ở Nghệ An: Vì sao các nạn nhân không thoát được ra ngoài? - Ảnh 3.

Sau nhà có 1 cánh cửa cuốn dẫn vào gara và hầm rất nhỏ dẫn đi lên cầu thang nối các tầng.

Khoảng 0h sáng 15/6, vụ cháy phát ra từ phía trước tầng 1. Bên trong tầng 1 có nhiều loa đài bằng gỗ, dây điện, vải nỉ, bàn ghế sofa, da, thiết bị điện tử nên đám cháy nhanh chóng lan rộng ra và bùng lớn. Cửa kính chịu lực nổ tung khi bị lửa bén đến.

Đám cháy nhanh chóng lan rộng cả tầng 1 và tầng 2 rồi lan lên tầng 3. Kèm theo đó là một lượng khói độc, khói đen lớn bay thốc từ tầng 1 theo cầu thang lên các tầng.

Vụ cháy phòng trà 6 người chết ở Nghệ An: Vì sao các nạn nhân không thoát được ra ngoài? - Ảnh 4.

Bên trên tầng 3 có 1 phòng ngủ, lối dẫn ra ban công và có 1 nhà vệ sinh phía trong.

Khi tiếp cận hiện trường, cảnh sát phát hiện 4 người trong gia đình anh H. tử vong trong tư thế nằm trên giường phòng ngủ tầng 1. Đây là phòng kín điều hòa. Cả 4 người tử vong trong tư thế nằm ngủ, không có dấu hiệu phản ứng với đám cháy như bỏ chạy hay quẫy đạp.

"Khả năng 4 người nằm trong phòng điều hòa kín, không phát hiện ra đám cháy. Khi cháy thì khói tràn vào khiến cả 4 người gia đình này ngạt rồi lịm dần đi chứ không có phản ứng, quẫy đạp gì", Đại tá Cao Minh Huyền - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ với PV.

Vụ cháy phòng trà 6 người chết ở Nghệ An: Vì sao các nạn nhân không thoát được ra ngoài? - Ảnh 5.

Vụ cháy phá ra lúc 0h dưới tầng 1 khi tất cả mọi người đang ngủ.

Có cửa ra ban công nhưng 2 nạn nhân hoảng loạn chạy vào nhà vệ sinh trốn

Trên tầng 3 căn nhà, khi cơ quan chức năng lên thì phát hiện 2 mẹ con chị Ph. nằm tử vong trong nhà vệ sinh.

Theo nhận định ban đầu, mẹ con chị Ph. đang ngủ không biết đám cháy xảy ra ở tầng 1. Khi phát hiện cháy thì hoảng loạn chạy ra ngoài. 2 người tìm cách chạy ra cầu thang thì phát hiện khói từ phía dưới thộc lên mạnh nên quay trở lại trốn vào nhà vệ sinh. Do lượng khói độc thốc từ dưới lên, cả 2 mẹ con chị Ph. ngạt khói và tử vong bên trong.

Vụ cháy phòng trà 6 người chết ở Nghệ An: Vì sao các nạn nhân không thoát được ra ngoài? - Ảnh 7.

Khu vực tầng 2 để trống.

Vụ cháy phòng trà 6 người chết ở Nghệ An: Vì sao các nạn nhân không thoát được ra ngoài? - Ảnh 8.

Giữa nhà có 1 khoảng sàn thông từ tầng 1 lên tầng 3 có gắn thanh sắt rồi trải các tấm gỗ mỏng
nên lửa và khói lan lên tầng 3 rất nhanh và mạnh, kèm theo đó là khói độc.

"Ở giữa khu nhà có một khoảng sàn không được đổ bê tông sàn thông từ tầng 1 lên tận tầng 3. Khoảng không này thiết kế các thanh sắt gắn các miếng gỗ tạp nên lửa từ tầng 1 nhanh chóng bén và thộc thẳng lên tầng 2 và tầng 3 rất nhanh.

Có thể 2 mẹ con này chạy từ phòng ngủ ra ngoài, đi qua khoảng không này thấy lửa phía dưới thì chạy lại phía cầu thang để xuống. Nhưng thấy khói nhiều quá nên quay trở lại. Định trở lại hành lang để ra ngoài ban công nhưng khói lửa nhiều quá không qua được nên chạy vào nhà vệ sinh trốn trong đó", một người dân có mặt tại hiện trường nhận định.

Vụ cháy phòng trà 6 người chết ở Nghệ An: Vì sao các nạn nhân không thoát được ra ngoài? - Ảnh 9.

Lối cầu thang ở tầng 3 đen đặc vì khói độc thốc từ tầng 1 lên sau vụ cháy.

Liên quan đến sự việc này, đại tá Cao Minh Huyền - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhận định thêm, 2 mẹ con chị Ph. đang ngủ thì phát hiện đám cháy tỉnh dậy thì thấy lửa khói đen bao trùm. Nhưng vì hoảng loạn nên 2 người đã không định hình được lối thoát nạn.

Cả 2 mẹ con chị Ph. sau đó chạy vào nhà vệ sinh, có thể ý định thực hiện việc dùng khăn ướt che mũi, chèn cửa chờ lực lượng cứu hộ nhưng có lẽ không thực hiện được và tử vong.

Vụ cháy phòng trà 6 người chết ở Nghệ An: Vì sao các nạn nhân không thoát được ra ngoài? - Ảnh 10.

Nhà vệ sinh trên tầng 3 nơi phát hiện thi thể 2 mẹ con chị Ph. nằm tử vong bên trong.

"2 mẹ con ngủ thì ở gian ngoài, nhà vệ sinh ở gian trong sau cùng trên tum tầng 3 xây dở. Khi tỉnh dậy thì thấy khói mù mịt, không định hướng được lối thoát nạn ra ngoài.

Có một cái cửa thoát hiểm ra ban công tầng thượng đang xây dở, nằm gần phòng ngủ. Nếu 2 người ra được ngoài ban công thì sẽ sống vì sàn ban công này rất rộng. Đứng ở giữa thì khói lên cũng không chết được hoặc kêu cứu để mọi người biết hoặc là nhảy sang nhà khác được.

Nhưng khả năng là không định hình được hướng thoát hiểm. Vì đám cháy xảy ra ban đêm, tâm lý lúc đó hoảng loạn. Khói đen thì bốc lên theo hướng cầu thang đen đặc cả rồi, họ không biết chạy đường nào để thoát cả", Đại tá Huyền nhận định về lý do vì sao 2 mẹ con nạn nhân không thể thoát ra ngoài trong vụ cháy kinh hoàng vừa qua.

Vụ cháy phòng trà 6 người chết ở Nghệ An: Vì sao các nạn nhân không thoát được ra ngoài? - Ảnh 11.

Dấu (X) xanh là phòng ngủ 2 mẹ con chị Ph. Dấu X. đỏ khoảng không sàn gỗ nên lửa bén từ dưới tầng 1,
tầng 2 lên rất nhanh. Dấu X. đỏ dẫn ra nhà vệ sinh nơi 2 mẹ con chị Ph. trốn và tử vong.
Nếu 2 mẹ con chị Ph. đi theo dấu X xanh dẫn ra ban công tầng thượng thì có khả năng
 sẽ thoát nạn đám cháy.

Đại tá Huyền khuyến cáo người dân, các hộ kinh doanh kết hợp nhà ở cần nâng cao ý thức bảo vệ mình, chú ý công tác phòng cháy chữa cháy, lối thoát nạn. Ngoài ra, người dân cũng cần chuẩn bị các dụng cụ để thoát nạn khi xảy ra sự cố hỏa hoạn như búa phá kính, xà-beng cạy cửa...

Được biết, hiện nguyên nhân chính thức về vụ cháy này đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Vụ cháy phòng trà 6 người chết ở Nghệ An: Vì sao các nạn nhân không thoát được ra ngoài? - Ảnh 12.

Một nửa trên tầng 3 đang được xây dựng dở cũng là ban công nơi trồng rau phơi đồ. Nếu 2 mẹ con
chị Ph, chạy ra được ban công thì có thể đã thoát nạn.

Vụ cháy phòng trà 6 người chết ở Nghệ An: Vì sao các nạn nhân không thoát được ra ngoài? - Ảnh 13.

Hệ thống bàn ghế cháy trơ khung.

Vụ cháy phòng trà 6 người chết ở Nghệ An: Vì sao các nạn nhân không thoát được ra ngoài? - Ảnh 14.

Cửa kính chịu lực nổ tung, vỡ vụn khi có lửa.

Vụ cháy phòng trà 6 người chết ở Nghệ An: Vì sao các nạn nhân không thoát được ra ngoài? - Ảnh 15.

Trong tầng 1 có nhiều loa đài, thiết bị điện tử nên khi cháy sản sinh ra lượng khói độc, khói đen lớn.

Vụ cháy phòng trà 6 người chết ở Nghệ An: Vì sao các nạn nhân không thoát được ra ngoài? - Ảnh 16.

Nhiều thiết bị điện tử, âm thanh bị cháy.

Vụ cháy phòng trà 6 người chết ở Nghệ An: Vì sao các nạn nhân không thoát được ra ngoài? - Ảnh 17.

Nhiều dây điện phía trong nên đám cháy lan nhanh và bùng mạnh.

Doanhnghieptiepthi.vn

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/vu-chay-phong-tra-6-nguoi-chet-o-nghe-an-vi-sao-cac-nan-nhan-khong-tho.. Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/vu-chay-phong-tra-6-nguoi-chet-o-nghe-an-vi-sao-cac-nan-nhan-khong-thoat-duoc-ra-ngoai-161211606164129509.htm

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'

Tag: Cháy phòng trà , vụ cháy 6 người chết , hỏa hoạn