Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, qua khám nghiệm hiện trường cơ quan công an xác định cháy chợ Quảng Ngãi là do chập điện.
|
Chợ Quảng Ngãi cháy đã thiêu rụi toàn bộ hàng hóa của các tiểu thương trong chợ |
Tại cuộc họp báo vào chiều 11/7, nhiều sai phạm của các tập thể và cá nhân tại vụ cháy chợ Quảng Ngãi xảy ra vào ngày 9/2/2012 đã được Công an tỉnh Quảng Ngãi làm rõ.
Đại tá Nguyễn Thanh Trang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, qua khám nghiệm hiện trường cơ quan công an xác định cháy chợ Quảng Ngãi là do chập điện. Điểm phát cháy tại lô sạp 181 hàng guốc, dép của chị Lê Thị Kim Ánh. Tuy nhiên, đáng lưu ý là chị Ánh đã nghỉ bán hàng từ trước khi vụ cháy xảy ra khoảng 20 ngày và đoạn dây điện gây ra chập cháy lại được móc nối từ bên ngoài sạp. Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xác định được nhiều sai phạm có hệ thống. Trước hết là trách nhiệm của Ban Quản lý chợ không đảm bảo lực lượng chữa cháy ở cơ sở như phương án đã được duyệt, lúc vụ cháy xảy ra, các thành viên của đội bảo vệ đang đi thu tiền nên không kịp thời ứng phó.
Đại tá Nguyễn Thanh Trang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ: “Phương án phòng cháy chữa cháy chợ do Ban quản lý chợ trình chúng tôi phê duyệt và đội này có 23 người trực ngày và đêm. Tuy nhiên thực tế tại đêm cháy xảy ra đội bảo vệ chợ kiêm nhiệm chỉ có 7 người chia làm 2 ca. Như vậy vi phạm rõ nhất là không đảm bảo lực lượng khi cháy ở cơ sở”.
Cũng theo Đại tá Nguyễn Thanh Trang, trong công văn của Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi gửi Cơ quan Công an xin xây dựng chợ tạm xung quanh chợ trung tâm theo hướng dùng dù khung sắt di động, phía trên phủ bạt để khi xảy ra sự cố thì có thể di chuyển nhanh. Thế nhưng, không hiểu vì lí do gì, sau đó UBND thành phố Quảng Ngãi đã phê duyệt thiết kế chợ tạm và cho phép cố định các khung sạp bằng sắt, bắt cố định xuống lòng đường. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc khi cháy chợ, các phương tiện chữa cháy không thể vào để cứu chữa. Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, xem xét thẩm quyền của UBND thành phố Quảng Ngãi và làm rõ trách nhiệm. Riêng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy- Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng có những sai phạm, đó là chưa bổ sung phương án phòng cháy cho khu vực chợ chính và kết nối 2 phương án này lại với nhau khi phương án phòng cháy chữa cháy cho chợ tạm được trình lên cấp thẩm quyền.
Đại tá Nguyễn Thanh Trang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi khẳng định: Công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ Quảng Ngãi có nhiều vi phạm, phạm vào các điều khoản quy định tại Nghị định 35 ngày 4/4/2003 của Chính phủ, quy định tại khoản 2 điểm b điều 17 trách nhiệm của chủ đầu tư khi xây dựng công trình, khoản 2 điều 22 phương án phòng cháy chữa cháy bổ sung và điểm a khoản 5 điều 22 trách nhiệm thực tập phương án chữa cháy. Trước mắt, chúng tôi thấy Ban quản lý chợ đứng đầu là ông Trần Quang Vinh, Giám đốc chợ Quảng Ngãi và liên đới trách nhiệm một số người nữa. Chúng tôi đang cụ thể hóa trách nhiệm, hành vi của từng người để chúng tôi khởi tố bị can về tội “Vi phạm các quy định phòng cháy chữa cháy”.
Một số quy định bảo hiểm xã hội thay đổi từ năm 2026
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Triệt phá đường dây 'nuôi' tài khoản ngân hàng cho tội phạm lừa đảo
Gió mùa Đông Bắc tràn về, Bắc Bộ rét đậm
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại