Theo báo Telegraph (Anh), hiện tại là thời điểm lý tưởng để khám phá châu Á. Trong đó, Việt Nam là một trong những điểm đến nên tới ngay.
|
|
|
Sau đại dịch, châu Á đang trở lại với du khách toàn cầu. Dịch vụ đi lại bằng đường không, đường biển và đường bộ đang được khôi phục, các sân bay đang náo nhiệt trở lại, đội ngũ taxi cũng đang hào hứng bắt kịp lượng du khách đang đổ tới.
Do đó, tờ Telegraph cho rằng hiện tại là thời điểm lý tưởng để thực hiện chuyến đi tuyệt vời đến một hoặc nhiều quốc gia độc đáo tại châu Á. Lý do là lượng khách du lịch tới đây vẫn chưa trở lại mức bình thường và du khách sẽ có thêm những trải nghiệm thú vị tại châu Á.
Ví dụ, trước khi đại dịch xảy ra, hơn 2,5 triệu khách du lịch mỗi năm đã đến thăm Di sản Thế giới được UNESCO công nhận Angkor, ở Campuchia. Tình trạng này khiến những ngôi đền nổi tiếng trở nên quá tải và thậm chí mang lại một số trải nghiệm khó chịu cho du khách. Năm 2022, con số đó đã giảm 90%. Du khách tới đây đã được hưởng thụ không gian yên tĩnh và thoải mái hơn nhiều.
Dù vậy, sự thưa vắng của du khách cũng đã gây nhiều khó khăn cho ngành du lịch và người dân địa phương tại các điểm đến này. Ví dụ, nhiều hướng dẫn viên du lịch ở Thimphu, Bhutan, đã chuyển sang trồng lúa hay con phố chính ở Koh Samui, Thái Lan vắng vẻ và xuống cấp đến mức trông như vừa bị bão quét qua. Vì vậy, việc đến châu Á du lịch thời điểm này là một cách tốt để hỗ trợ cộng đồng địa phương và cũng để trải nghiệm sự thanh bình hiếm có.
Thủ đô Hà Nội là một trong những nơi du khách muốn khám phá khi tới Việt Nam. Ảnh: Telegraph.
Để giúp du khách dễ lựa chọn, tờ Telegraph đã đưa ra một danh sách dài các điểm đến tại châu Á, và Việt Nam nằm ở vị trí đầu tiên.
Nói tới Việt Nam, tờ báo này cho biết có rất nhiều cảnh quan tuyệt đẹp và nhiều điều thú vị trải dài từ bắc vào nam. Tại thủ đô Hà Nội, du khách có thể khám phá những con đường quanh co quanh Hồ Hoàn Kiếm và xem một buổi biểu diễn múa rối nước truyền thống, sau đó trải nghiệm chuyến tàu tốc hành Thống Nhất chạy dọc theo chiều dài của Việt Nam.
Ngủ đêm trên giường tầng và thức dậy ở cố đô Huế để khám phá những dấu tích cổ xưa của cung điện hoàng gia, sau đó đi về phía nam đến cảng Hội An xinh đẹp, khám phá những con đường nhỏ thơ mộng với nhiều ngôi nhà cổ, chợ và quán ăn ven đường. Cũng chỉ cần lên một chuyến xe ngắn là du khách đến được bãi biển An Bàng để trải nghiệm các nhà hàng và quán bar ven bờ biển.
Quay trở lại hành trình tàu hỏa, du khách tiếp tục đến với Thành phố Hồ Chí Minh để khám phá một số khu mua sắm và ăn uống phong phú, cũng như đến thăm Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh – một điểm đến tương đối nổi tiếng để hiểu về lịch sử Việt Nam.
Ngoài Việt Nam, tờ Telegraph cũng giới thiệu nhiều điểm đến khác là Raja Ampat và Bali (Indonesia), Singapore, Luang Prabang (Lào), Borneo và Penang (Malaysia), Angkor (Campuchia), Himalaya (Nepal), Tokyo, Ise, Kyoto (Nhật Bản), Bangkok và vịnh Thái Lan, Bhutan, Sri Lanka, Đài Loan (Trung Quốc), Tam giác vàng tại Ấn Độ và Mông Cổ.
Nguồn: https://toquoc.vn/viet-nam-lot-danh-sach-diem-den-nen-kham-pha-ngay-tai-chau-a-20230207101025638.htm..
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Việt Nam lọt top 5 điểm đến lý tưởng để du lịch một mình
Việt Nam có 5 làng du lịch được vinh danh 'tốt nhất thế giới'
-
Một địa điểm tại Việt Nam lọt Top những Trung tâm lịch sử đẹp nhất thế giới
-
Thác nước đẹp nhất thế giới của Việt Nam sắp có khu du lịch mới do Sun Group đầu tư
-
Thành cổ Quảng Trị là kiệt tác kiến trúc, biểu tượng cho lòng quả cảm 'Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh'
-
Loạt địa điểm 'đổi gió' gần Hà Nội cho kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, du khách nhất định đừng bỏ lỡ
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh