Cả tuyển nữ Thái Lan lẫn Philippines đều để thua đậm khi phải chạm trán hai ứng viên vô địch ở Asiad là Trung Quốc và Nhật Bản.
|
|
|
Khác với bóng đá nam thì bóng đá nữ Trung Quốc thực sự là một thế lực cực kỳ đáng gờm ở châu Á. Tuyển nữ Trung Quốc vốn là đương kim vô địch châu Á, lại là chủ nhà của Asiad 19. Tất nhiên, họ được đánh giá cao hơn nhiều so với tuyển nữ Thái Lan khi hai đội chạm trán ở vòng tứ kết Asiad.
Đúng như dự đoán, tuyển nữ Trung Quốc với đẳng cấp vượt đã làm chủ thế trận một cách tuyệt đối trước Thái Lan. Ngay phút thứ tư của trận đấu, tuyển nữ Trung Quốc đã có bàn mở tỷ số theo cách rất đơn giản. Từ đường tạt bóng bên cánh phải, Wang Shanshan đã đánh đầu hiểm hóc khiến pha bay người của thủ môn Thái Lan chỉ còn mang tính chất minh hoạ.
Bàn thắng sớm giúp các cô gái Trung Quốc thi đấu một cách rất thoải mái. Đội chủ nhà liên tục triển khai các pha tấn công, uy hiếp khung thành đối phương. Trong khi đó Thái Lan lâm vào thế trận cực kỳ khó khăn, dường như chỉ biết phòng ngự co cụm để hạn chế bàn thua.

Tuyển nữ Trung Quốc áp đảo hoàn toàn trước Thái Lan.
Sự áp đảo của Trung Quốc tiếp tục được cụ thể hoá với bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 41. Ngôi sao Wang Shuang xử lý điệu nghệ, đánh lừa cả hậu vệ và thủ môn Thái Lan trước khi ghi bàn vào lưới trống.
Sau giờ nghỉ, thế trận không có gì thay đổi. Tuyển nữ Trung Quốc tiếp tục dồn lên tấn công trong khi Thái Lan dù rất cố gắng song vẫn không thể ngăn chặn những ngòi nổ của đội chủ nhà. Hệ quả tất yếu là việc đại diện của khu vực Đông Nam Á tiếp tục phải nhận thêm các bàn thua, sau các pha dứt điểm của Wang Shuang (51') và Yang Lina (80').
Với chiến thắng 4-0 chung cuộc, tuyển nữ Trung Quốc tưng bừng tiến vào vòng bán kết. Thái Lan ngậm ngùi dừng bước mà không thể ghi nổi một bàn gỡ danh dự.
Trong khi đó, ở cặp bán kết còn lại, tuyển nữ Philippines cũng lép vế hoàn toàn trước Nhật Bản và liên tục phải nhận bàn thua.
Đây là trận đấu mà Philippines gặp vô vàn khó khăn khi hậu vệ Hali Long dính thẻ đỏ và phải rời sân từ giữa hiệp 1. Đại diện của Đông Nam Á chơi kiên cường nhưng cũng chỉ trụ được 41 phút, trước khi để thủng lưới sau pha dứt điểm của Tanikawa bên phía Nhật Bản.
Bất lợi về cả nhân sự lẫn tỷ số, Philippines đã "vỡ trận" trong hiệp hai. Các cô gái áo đỏ không thể chống đỡ nổi những pha lên bóng vừa tốc độ, vừa giàu sức đột phá của Nhật Bản.
Hệ quả, tuyển nữ Nhật Bản đã thi nhau ghi tới 7 bàn thắng nữa. Trong khi đó, tất cả những gì Philippines có thể làm được chỉ là 1 bàn gỡ danh dự của Bolden ở giữa hiệp 2. Trận đấu khép lại với chiến thắng "huỷ diệt" 8-1 cho Nhật Bản.

Tuyển nữ Philippines (áo đỏ) đã vỡ trận trong hiệp 2 trước Nhật Bản.
Như vậy, đã không có bất ngờ nào xảy ra ở các cặp tứ kết môn bóng đá nữ. Tuyển nữ Trung Quốc và Nhật Bản vào bán kết đầy thuyết phục còn Thái Lan và Philippines ngậm ngùi chia tay giải đấu.
Hiện môn bóng đá nữ cũng xác định được 4 đội vào bán kết gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Uzbekistan.
Trong khi đó, Asiad cũng chính thức "sạch bóng" các đại diện Đông Nam Á ở cả 2 môn bóng đá nam và nữ. Đây là kết quả đáng tiếc và các đội bóng trong khu vực sẽ phải cố gắng rất nhiều nếu muốn cải thiện thành tích khi bước ra sân chơi châu lục.
Nguồn: https://toquoc.vn/tuyen-nu-thai-lan-philippines-cung-dung-chan-tai-asiad-20230930210217857.htm..
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em