Tứ kết bóng đá nam Olympic 2012: Giải mã hiện tượng

Hàn Quốc và Honduras nhiều khả năng sẽ phải dừng bước tại Olympic 2012.

Đến với Olympic 2012, cả Hàn Quốc và Honduras đều không đặt nặng mục tiêu tiến sâu vào giải. Nguy cơ ra về sớm với hai đội bóng này càng hiển hiện mà nhất là Honduras khi đại diện khu vực Concacaf rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của ứng cử viên số 1 chô ngôi vô địch là TBN cùng với Nhật Bản và Marocco. Trong khi đó Hàn Quốc có vẻ nhẹ gánh hơn khi nằm cùng bảng với Mexico, Thụy Sĩ và Gabon nhưng Mexico và Thụy Sĩ vẫn hơn đội bóng xứ kim chi một khoảng cách nhất định về đẳng cấp.

Khó khăn là vậy nhưng cả Hàn Quốc và Honduras lại thi đấu cực kỳ kiên cường. Nếu như Honduras xuất sắc đánh bại TBN rồi cầm hòa Nhật Bản và Marocco để giành vé vào vòng tứ kết thì Hàn Quốc cũng hạ đẹp Thụy Sĩ ngay ở trận ra quân trước khi cầm hòa Mexico ở lượt trận tiếp đó. Dù phải chia điểm với Gabon ở lượt trận cuối nhưng Hàn Quốc vẫn giành quyền vào vòng trong.

Brazil...

Rõ ràng, với thực lực của cả hai, việc vượt qua vòng bảng có thể được coi là hiện tượng tại Olympic năm nay. Tuy nhiên, giấc mơ vàng của cả hai nhiều khả năng sẽ phải dừng lại tại tứ kết khi cả hai đều đụng những đối thủ quá mạnh. Hàn Quốc sẽ phải đối đầu với nước chủ nhà Vương Quốc Anh còn Honduras chạm trán “ngáo ọp” Brazil đội có hàng công khủng nhất giải.

Lại nói về Vương Quốc Anh, HLV Stuart Pearce đang sở hữu một đội hình có sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Những lão tướng như Bellamy, Giggs đang dẫn dắt các đàn em như Sturridge, Bertrand, Ramsey, Cleverley, Sinclair để lại ấn tượng khá tốt tại Olympic 2012. Sau trận hòa thất vọng trước Senegal ở lượt đấu thứ nhất, các học trò của HLV Stuart Pearce đã kịp lấy lại hình ảnh bằng thắng lợi tưng bừng 3-1 trước UAE và cuối cùng là trận thắng thuyết phục đối thủ sừng sỏ Uruguay ở lượt trận cuối.

và Vương Quốc Anh sẽ dễ dàng có vé vào bán kết

Trong khi đó, đội bóng vàng xanh còn thể hiện một bộ mặt thuyết phục hơn rất nhiều với 3 trận toàn thắng, ghi được 9 bàn và chỉ để lọt lưới 3 bàn. Brazil là đội duy nhất giành được điểm số tối đa ở vòng bảng và chừng đó đã chứng minh được sức mạnh của Selecao. Bên cạnh đó, đội hình Brazil cũng là tập hợp của những cái tên quái kiệt như Neymar, Oscar, Ganso, Hulk, Marcelo… và đây sẽ là thách thức cho mọi đối thủ. Như vậy, có thể thấy rằng, cơ hội làm nên bất ngờ của Hàn Quốc và Honduras là rất nhỏ nếu không muốn nói là vô vọng.

Khác với hai cặp đấu trên, hai cặp đấu còn lại Mexico –Senegal, Nhật Bản –Ai Cập được đánh giá khá cân bằng. Mexico tuy đứng đầu bảng B nhưng cách mà đội bóng này tiến vào tứ kết chưa thực sự thuyết phục còn Senegal lại cho thấy mình là một đối thủ rắn mặt bằng lối chơi thiên về thể lực. Tương tự, Nhật Bản và Ai Cập cũng được coi là đồng cân đồng lạng. Cả hai đều trình diễn lối đá khá khoa học và dựa vào sự kết dính trong đội hình làm vũ khí để vượt qua đối thủ.