Do tranh chấp mảnh đất chưa được cấp quyền sử dụng mà anh em ruột đã "dắt nhau" ra tòa khiến cho sự việc trở nên nghiêm trọng.
![]() |
Các bị cáo tại tòa (từ phải sang trái, bị cáo Sơn, Hải, Hoàn) |
Ngày 6/5, TAND TP. Hà Nội mở phiên xử phúc thẩm vụ án Bùi Đăng Sơn (1969), Bùi Đăng Hải (1992), Nguyễn Văn Hoàn (con rể ông Sơn, 1985) về tội “Hủy hoại tài sản” theo khoản 1 Điều 143, khoản 2 điều 46 Bộ LHS.
Theo đó VKS truy tố. Ngày 16/10/2011 ông Bùi Đăng Sơn (ngụ tại thôn Đìa, xã Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội) cùng con trai là Bùi Đăng Hải và con rể là Nguyễn Văn Hoàn (ngụ cùng thôn) tới bãi đất gần kênh N5 để chặt cây và thuê máy ủi về san đất.
Theo như lời ông Sơn thì bãi đất mà ông và các con chặt cây rồi cho san lấp mặt bằng chính là đất của bố ông (ông Nguyễn Đăng Tước), tuy nhiên trong quá trình giao nhận đất thì chưa có một giấy tờ nào chứng minh được khu đất ấy thuộc quyền sở hữu của ông Tước.
Khi ông Sơn thuê xe ủi về san lấp mặt bằng đã có “va chạm” với nhà anh Nguyễn Đăng Phong (1974, em trai ruột của ông Sơn, ngụ cùng thôn), xe ủi đã làm đổ 2 cây trứng cá, 1 cây Sanh và 1 cây lộc vừng trên đất nhà Phong. Vốn có “hiềm khích” với nhau cũng phát sinh từ mảnh đất ông Tước để lại nên vợ chồng Phong đã to tiếng chửi bố con ông Sơn. Bực tức với thái độ của phong nên Hoàn đã cầm dao chém mấy phát vào cửa xếp nhà Phong.
Thấy bố con Sơn “làm quá”, chị Hạnh (vợ Phong) đã lên UBND xã Bình Minh để báo cáo về tình hình chặt cây và san lấp mặt bằng trái phép. Được tin, UBND xã đã cử cán bộ tới hiện trường và yêu cầu gia đình ông Sơn dừng ngay việc san lấp trái phép. Thế nhưng bố con Sơn vẫn tiếp tục cho san lấp tới khi hoàn thiện mới dừng lại và không kí vào biên bản của UBND xã.
Bãi đất đã được san lấp trái phép (Ảnh minh họa)
Đến ngày 20/9/2011 VKS nhân dân huyện Thanh Oai đã khởi tố 3 bị cáo trên về tội danh “Hủy hoại tài sản” theo khoản 1 điều 143 Bộ LHS. Cơ quan chức năng đã định giá số tài sản mà 3 bị cáo đã hủy hoại là 39.830.000 đồng. Mới đây, TAND huyện Thanh Oai đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Bùi Đăng Hải, Nguyễn Văn Hoàn 6 tháng 12 ngày tù giam, bị cáo Nguyễn Đăng Sơn 24 tháng tù giam vì tội “Hủy hoại tài sản”. Sau án sơ thẩm, vợ bị cáo Sơn đã nộp cho cơ quan thi hành án 5 triệu đồng nhằm nhờ cơ quan thi hành án khắc phục hậu quả.
Xét thấy bản án mà TAND huyện Thanh Oai tuyên chưa “thỏa đáng” gia đình bị cáo đã làm đơn xin phúc thẩm lên TAND TP. Hà Nội. Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo có nhiều lời khai không khớp với lời khai tại cơ quan điều tra, xét thấy vụ án có nhiều tình tiết mới chưa được làm rõ ngay tại tòa nên HĐXX đã tuyên hoãn phiên xử, trả hồ sơ lại cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny


-
Hành vi livestream tuyên truyền sai sự thật có bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật hiện nay?
-
Kể từ bây giờ, người dân đi xe máy không chính chủ ra đường sẽ bị CSGT tịch thu xe, đúng không?
-
Cho mượn xe bị phạt nguội, chủ xe hay người lái phải nộp phạt?
-
Sau khi vi phạm giao thông bao lâu thì nhận được thông báo phạt nguội?




-
Rất nhiều người không biết: Muốn cấp đổi Căn cước, VNeID bắt buộc phải cập nhật định danh mức độ 2
-
'Qua sắp xếp, nhiều tỉnh miền núi sẽ có biển và tỉnh miền biển sẽ có núi'
-
Quang Linh Vlogs giàu cỡ nào trước khi bị bắt?
-
Tỉnh nào sở hữu mỏ vàng có trữ lượng lớn nhất Việt Nam?
-
Các trường hợp cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố năm 2025
-
Sau khi vi phạm giao thông bao lâu thì nhận được thông báo phạt nguội?
-
Khánh Ly nói về căn nhà mua chung với Trịnh Công Sơn: 'Thực ra, tôi không bao giờ muốn trở lại nơi đó nữa'
-
Bảng xếp hạng tỷ phú 2025: Elon Musk chiếm ngôi vị người giàu nhất thế giới, Việt Nam có 5 đại diện