Tội phạm và cảnh báo (P. 31): “Xả súng” đoạt mạng như chỗ không người

Nhiều tên tội phạm sử dụng súng trái phép, chúng luôn mang theo bên mình, sẵn sàng đoạt mạng người khác và "xả" không thương tiếc về phía lực lượng cảnh sát.

Dùng súng đạn hoa cải bắn chết cảnh sát

Thời gian qua rất nhiều tên tội phạm đã mua và sử dụng súng trái phép, chúng luôn mang súng bên mình làm vật “bất ly thân” và sẵn sàng có hành động chống trả nếu gặp phải lực lượng cảnh sát. Vì vậy, rất nhiều những chiến sỹ cảnh sát đã hy sinh.

Sáng ngày 2/1/2012, tổ CSCĐ CA thành phố Hải Phòng đang làm nhiệm vụ tuần tra thì phát hiện đối tượng vi phạm. Lập tức tổ công tác đã yêu cầu đối tượng vi phạm dừng xe thì các đối tượng bỏ chạy.

Tiếp tục truy đuổi, tới giữa cầu Bính, đối tượng này đã dừng xe lại, rút súng bắn vào sườn trái của một chiến sĩ CSCĐ sau đó bỏ đi. Ngay lập tức, chiến sĩ này được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đến 02h cùng ngày, chiến sĩ này đã tử vong.

Mức độ phạm tội của tội phạm ngày càng dày và dã man hơn, rất nhiều đối tượng mang súng bên người, gặp lực lượng chức năng là “xả súng” khiến nhiều chiến sĩ CA hy sinh.

Nhiều đối tượng vi phạm pháp luật ở Hải Phòng đều mang súng bên người (Ảnh minh họa)

Vào chiều ngày 19/7, công an xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao nên đã truy đuổi và bị đối tượng ngồi sau rút súng bắn anh Hồ Thông, khiến anh bị thương.

Chiến sĩ Lê Thanh Tâm, 25 tuổi, quê Định Quán, Đồng Nai đang là Học viên thực tập đã truy đuổi và khống chế đối tượng thì bị một tên cướp bắn hy sinh tại chỗ và tên này tiếp tục nổ súng chống trả buộc lòng lực lượng công an phải nổ súng tiêu diệt.

Trước đó, ngày 10/3, tổ tuần tra Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Công an thành phố Hà Nội đang làm nhiệm vụ trên đường Hồng Hà, phường Chương Dương thì phát hiện Đỗ Mạnh Tuấn (sinh năm 1979, ở Khoái Châu, Hưng Yên, có 3 tiền án, 2 tiền sự, hiện sống lang thang) chở Nguyễn Thị Toàn (sinh năm 1984, ở khu tập thể Mai Hương, phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng) bằng xe máy có biểu hiện nghi vấn.

sau khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng chúng không dừng lại, Tuấn dùng súng hoa cải nổ về phía lực lượng CSCĐ tuy nhiên không gây hậu quả đáng tiếc.

Dùng súng tự chế bắt chết vợ bầu 8 tháng

Ngày 26/11, nhiều người dân xóm Nham Tràng, xã Thanh Tân, Thanh Liêm (Hà Nam) đang ngủ say chợt giật mình bởi một tiếng súng đanh gọn. Ngay sau đó là tiếng kêu gào của một người phát ra từ một ngôi nhà nhỏ giữa làng “Tôi bắn chết vợ tôi rồi…”. Mọi người chạy ra thì thấy Vũ Văn Cử (28 tuổi) đang bế con gái 3 tuổi vừa chạy vừa kêu gào. Người dân chạy tới bàng hoàng thấy thi thể chị Phạm Thị Huệ (SN 1985) vợ Cử đang mang bầu tháng thứ 8 bị bắn chết tại nhà.

Có với nhau 2 mặt con, chị Huệ đang mang bầu đứa con trai tháng thứ 8. Làm cha của 3 đứa con nhưng Cử không chịu tu tỉnh làm ăn mà đổ đốn, nổi tiếng ăn chơi trong xã. Cử cũng đang là đối tượng bị điều tra liên quan đến sử dụng chất ma túy.

Vợ chồng chị Huệ khi mới cưới

Sau khi Cử dùng súng bắn chị Huệ gã đã chạy khắp và hô to là đã giết chết vợ, hắn còn sang nhà bố mẹ đẻ nói con đi ngồi tù đây vì con bắn chết vợ con rồi. Với những hành động táo bạo như trên, có nhiều nghi án rằng Cử bị tâm thần hoặc đã sử dụng chất ma túy liều cao trước khi thực hiện hành vi bạo lực trên.

Trước đó, do mâu thuẫn nhỏ  Đỗ Văn Việt (SN 1986) đã dùng súng ngắm trúng đầu anh  Nguyễn Trung Kiên (SN 1979, trú thôn Vĩnh An, xã Song Mai, TP.Bắc Giang) bắn chết để “rửa hận”. Tuy nhiên do anh Kiên nhanh chóng né được nên viên đạn chỉ để lại thương tích. Với tội danh giết người và sử dụng vũ khí trái phép Việt đã bị TAND TP. Hà Nội tuyên phạt 14 năm tù giam.

Cẩu tặc ngang nhiên dùng súng bắn chết cán bộ

Thời gian qua dư luận bàng hoàng với chuyện cẩu tặc trộm chó bị cả làng đánh chết, chuyện còn chưa lắng xuống thì đến ngày 23/10 thì dư luận lại dậy sóng chuyện cẩu tặc đánh chết chủ nhà. Nạn nhân là anh Nguyễn Trung Hiếu (SN 1982), cán bộ Văn phòng UBND.

Trong khi dắt chó đi dạo rồi buộc ở gốc cây gần nhà, anh Hiếu đã tranh thủ vào quét dọn nhà cửa. Không lâu sau đó nghe thấy tiếng chó kêu anh Hiếu mới chạy ra thì thấy con chó nhà mình bị bọn trộm câu mất. Anh hô hoán và đuổi theo tên cẩu tặc thì bị chúng dùng súng bắn về phía sau khiến anh trúng đạn và chết tại chỗ.

Nhận được tin trình báo, cơ quan công an điều tra tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng vào cuộc để truy tìm tên cẩu tặc đã trộm chó lại giết người này. Không lâu sau đó, 2 tên tội phạm  được xác định là Nguyễn Văn Hiền (SN 1979, trú tại Lãm Làng, Vân Dương, TP Bắc Ninh; Nguyễn Đức Biên (SN 1985, trú tại Xuân Bình, Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh). 2 tên này chuyên hành nghề trộm cắp.

Tại cơ quan điều tra chúng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Thủ đoạn chung của tội phạm

- Tìm mua và sử dụng súng trái phép, luôn mang theo để “phòng thân”, ỉ vào nó để gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

- Không có giấy phép sử dụng và chỉ dùng “chui”

- Dùng súng để đi săn và cũng sẵn sàng dùng nó để đoạt mạng người.

Ngày 08/3/2006 Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 08/2006/CT-TTg. Trong đó tại điểm 3 có nêu: "Các cơ quan Công an ngừng cấp giấy phép sử dụng súng săn bắn chim thú hoang dã, thú rừng tự nhiên; những giấy phép sử dụng súng săn bắn chim thú hoang đã cấp trước đây phải thu hồi, không được phép lưu hành".

Ngày 05/4/2012 Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2012/NĐ-CP. Theo đó việc trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không đúng đối tượng; giao vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cá nhân sử dụng không đúng loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của cơ quan, tổ chức mình được trang bị là hành vi bị nghiêm cấm . Ngoài ra còn có các hành vi khác bị nghiêm cấm như mang theo người, phương tiện, đồ vật, sản xuất, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí thô sơ; sản xuất, chế tạo, mua, bán, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, sử dụng các chi tiết, cụm chi tiết để lắp ráp, sản xuất trái phép các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ; sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để săn bắt, khai thác trái phép động, thực vật, tài nguyên, hủy hoại môi trường sinh thái, gây nguy hại đến an ninh, trật tự an toàn xã hội... (Điều 4).

Giấy phép sử dụng súng săn do cơ quan Công an có thẩm quyền đã cấp cho cá nhân trước đây phải tiến hành thu hồi (khoản 2 Điều 32).

 

Tội phạm và cảnh báo: Chuyên đề về những câu chuyện, vụ án do nhẹ dạ tin lời kẻ xấu và phải trả giá đắt. Là những bài học cảnh tỉnh giúp độc giả nhìn rõ bản chất mưu mô, lừa lọc của tội phạm. Đón đọc trên Xahoi.com.vn lúc 10h30 các ngày thứ 5, 7 trong tuần.