Toàn cảnh Lễ trao giải Grammy 2013
Thứ hai, 11/02/2013 11:04

Lễ trao giải Grammy 2013 đã khép lại. "Babel" của Mumford & Sons ẵm chọn giải thưởng album của năm.

Các nghệ sĩ tại Lễ trao giải Grammy 2013

Các nghệ sĩ tại Lễ trao giải Grammy 2013

Tại Grammy lần thứ 54, giọng ca nước Anh Adele đã "thắng đậm" khi là chủ nhân của các danh hiệu: Bài hát của năm, Ghi âm của năm và Video ngắn xuất sắc cho "Rolling In The Deep", Trình diễn Pop xuất sắc ("Someone Like You"), Album của năm, Album Pop xuất sắc (album "21").

Tuy nhiên, Grammy 55 sẽ là "đấu trường" của 6 tài năng Kanye West, Jay-Z, Frank Ocean, Mumford & Sons, The Black Keys và fun.

Lễ trao giải năm nay được mở màn với phần trình diễn của Taylor Swift, ngôi sao của dòng nhạc đồng quê, một trong những tài năng trẻ của nước Mỹ. Trong năm nay, cô cùng LL Cool J sẽ là người dẫn chương trình của lễ trao giải. Lễ trao giải Grammy lần thứ 55 cũng tạo ấn tượng bởi rất nhiều những phần giới thiệu, những sự kết hợp của nhiều gương mặt như J.Lo, Beyonce và người dẫn chương trình nổi tiếng của The Ellen Show.

Giải thưởng được đón đợi nhiều nhất tại lễ trao giải Grammy 2013 - Album của năm- là cuộc cạnh tranh của The Black Keys (El Camino), Fun (Some Nights), Mumford & Sons (Babel), Frank Ocean (Channel Orange) và Jack White (Blunderbuss) và chiến thắng đã gọi tên album "Babel" của Mumford & Son.

Mumford & Sons

Phát biểu khi nhận giải thưởng, chủ nhân của giải này trong năm nay đã không nén được xúc động: "Tôi đã không có cơ hội trong năm ngoái và tôi nghĩ rất nhiều người xứng đáng ở giải này và thật vui khi nhận được giải thưởng từ tay của một nghệ sĩ rất nổi tiếng (Adele). Xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè và Viện hàn lâm và thu âm Hoa kỳ".

Một số giải thưởng chính của Grammy 2012

Album của năm:  "Babel" - Mumford & Sons

Ca khúc của năm: Fun. feat Janelle Monae, “We Are Young”

Ghi âm của năm:  Gotye featuring Kimbra, “Somebody That I Used to Know”

Nghệ sĩ mới xuất sắc: fun.

Trình diễn nhạc Pop xuất sắc: Adele, “Set Fire to the Rain (Live)”

Hợp tác trình diễn Pop xuất sắc: Gotye featuring Kimbra, “Somebody That I Used To Know”

Album Pop xuất sắc: Kelly Clarkson, Stronger

Ghi âm nhạc Dance xuất sắc: Skrillex featuring Sirah, “Bangarang”

Album nhạc Dance xuất sắc: Skrillex, Bangarang

Trình diễn nhạc Rock xuất sắc: The Black Keys, “Lonely Boy”

Bài hát Rock hay nhất: Dan Auerbach, Brian Burton, and Patrick Carney, songwriters (the Black Keys), “Lonely Boy”

Album Rock xuất sắc: The Black Keys, El Camino

Album Alternative xuất sắc: Gotye, Making Mirrors

Trình diễn nhạc R&B xuất sắc: Usher, Climax

Trình diễn nhạc R&B truyền thống xuất sắc: Beyoncé, “Love on Top”

Bài hát R&B xuất sắc: Miguel Pimentel, songwriter (Miguel), “Adorn”

Album R&B xuất sắc: Robert Glasper Experiment, Black Radio

Trình diễn nhạc Rap xuất sắc: Jay-Z and Kanye West, “N****s in Paris”

Bài hát Rap hay nhất: Jay-Z and Kanye West, “N****s in Paris”

Album Rap xuất sắc: Drake, Take Care

Hợp tác trình diễn Country xuất sắc: Little Big Town, “Pontoon”

Bài hát Country hay nhất: Carrie Underwood, “Blown Away”

Album New Age xuất sắc: Omar Akram, Echoes of Love

 

Grammy Awards là giải thưởng thường niên do Viện Thu âm nghệ thuật và Khoa học quốc gia Mỹ tổ chức, diễn ra lần đầu tiên năm 1958. Đây được coi là đêm hội âm nhạc lớn nhất trong năm và là nơi mà một nghệ sĩ tài năng có thể cả năm không bán được đĩa hát nào vẫn có cơ hội bước lên bục vinh quang nhận máy quay đĩa vàng. Grammy Awards thường diễn ra vào trung tuần tháng 2 tại Trung tâm nghệ thuật Staples ở Los Angeles, Mỹ.

Một số hình ảnh Lễ trao giải Grammy năm nay:

Elton John

Jack White

Alicia Keys

Bonnie Rait

Adele

Taylor Swift và Joy Williams

Beyonce và Ellen

Kelly Rowland

Kelly Clarkson

Rihanna

Tiểu Yến Tử

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny

Tag: Grammy 2013 , Lễ trao giải Grammy 2013 , Sự kiện âm nhạc , Âm nhạc , Tin tuc giai tri