Tìm thấy tang vật của nghi phạm sát hại sư thầy cùng hai phụ nữ làm công quả trong chùa
Thứ sáu, 27/03/2020 16:52

Sau khi sát hại 3 người trong chùa Quảng Ân (huyện Hàm Tân, Bình Thuận), trong đó sư thầy trụ trì cùng một người phụ nữ tử vong, một người khác bị thương nặng. Nghi phạm Tâm chạy xe máy bỏ trốn và vứt bỏ tang vật ở Đồng Nai, sau đó tiếp tục di chuyển lên TP.HCM ẩn náu.

Ngày 27/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ Công an và Công an phường Phước Tân (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thu giữ được tang vật do Nguyễn Thanh Tâm, 31 tuổi, trú tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận vứt bỏ trên đường chạy trốn qua Đồng Nai, rồi di chuyển lên TP.HCM.

Tâm là nghi phạm giết người đặc biệt nghiêm trọng tại chùa Quảng Ân, thuộc thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân.

Hồ sơ điều tra - Tìm thấy tang vật của nghi phạm sát hại sư thầy cùng hai phụ nữ làm công quả trong chùa

Tang vật thu giữ khi nghi phạm trốn chạy và vứt lại ở Đồng Nai.

Theo đó, tang vật thu giữ gồm 3 điện thoại, 1 dây tràng hạt và 2 chùm chìa khóa dưới một cống nước bên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn thuộc khu phố Tân Lập, phường Phước Tân, TP.Biên Hòa.

Như trước đó đã đưa tin, chiều 26/3 Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Tâm khi hắn đang lẩn trốn tại địa bàn TP.HCM.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi phạm Tâm khai nhận, vào khoảng 0h ngày 23/3 hắn lẻn vào chùa Quảng Ân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Khi đi đối tượng mang theo một khúc cây, sau đó đột nhập vào phòng của Thượng tọa Thích Nguyên L. (tên thật là Tạ Văn S., SN 1963, trụ trì chùa).

Tại đây, do bị phát hiện nên Tâm đã tấn công nạn nhân khi đang nằm trên võng, cùng một nữ phật tử làm công quả tên Nguyễn Bảo Y. (SN 2001, trú tại khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân) và bà Nguyễn Thị Phượng (SN 1977, mẹ của nạn nhân Yến) cũng làm công quả tại chùa.

Hậu quả khiến Thượng tọa L. cùng nữ phật tử Y. tử vong tại chỗ. Riêng bà Phương bị thương nặng nằm bất tỉnh, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hồ sơ điều tra - Tìm thấy tang vật của nghi phạm sát hại sư thầy cùng hai phụ nữ làm công quả trong chùa (Hình 2).

Chân dung nghi phạm Tâm.

Sau khi gây án xong, nghĩ rằng 3 nạn nhân đã chết nên đối tượng Tâm lấy đi 3 chiếc điện thoại di động của các nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đến trưa ngày 23/3, hắn sử dụng xe máy riêng chạy trốn lên TP.Hồ Chí Minh, sau đó thuê một phòng trọ trên địa bàn phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 để lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, sau 48 giờ truy xét lực lượng trinh sát Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ Tâm tại một phòng trọ ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 khi đang ở với vợ.

Sau khi bắt giữ, nghi phạm được di lý về Đồng Nai để truy tìm tang vật gây án. Với việc tìm thấy tang vật, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục di ly nghi phạm về trụ sở để tiếp tục điều tra.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguoiduatin.vn

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tim-thay-tang-vat-cua-nghi-pham-sat-hai-su-thay-cung-hai-phu-nu-lam-cong-.. Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tim-thay-tang-vat-cua-nghi-pham-sat-hai-su-thay-cung-hai-phu-nu-lam-cong-qua-trong-chua-a470331.html

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: sát hại sư thầy cùng hai phụ nữ làm công , giết người , tin pháp luật